Bóng đá trẻ Việt Nam được khen hết lời

GD&TĐ - Trưởng đoàn U22 UAE, đối thủ của U22 Việt Nam trong trận giao hữu sắp tới đã lên tiếng khen ngợi và đánh giá cao quy trình đào tạo và phát triển của bóng đá trẻ Việt nam.

Bóng đá trẻ Việt Nam được khen hết lời

Phát biểu trước trận giao hữu giữa hai đội bóng diễn ra vào tối mai (13/10), trưởng đoàn U22 UAE – ông Jamal Buhindi đã dành nhiều lời khen cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Ông cho biết: "Cầu thủ trẻ Việt Nam chất lượng rất tốt.

Họ đã trở thành một đội bóng mạnh trong khu vực và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đã được kiểm chứng sức mạnh của tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 diễn ra ở Jakarta (Indonesia). Bóng đá Việt Nam đang có tương lai đầy hứa hẹn."

Ông Jamal Buhindi nhấn mạnh: "Đụng độ U22 Việt Nam lúc này lại tốt với U22 UAE. Đây là dịp để chúng tôi kiểm nghiệm đội hình, cũng như thăm dò sức mạnh đối thủ (hai đội rơi vào cùng bảng tại VCK U23 châu Á 2020)”.

Ở trận giao hữu diễn ra vào tối mai, U22 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi trơ lý của HLV Park Hang-seo là Nguyễn Văn Đàn. Bên cạnh đó đội hình của U22 Việt Nam cũng sẽ không có được sự phục vụ của 2 cầu thủ quan trọng là Tiến Linh và Trọng Hùng vì được đôn lên ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia và trước đó là Malaysia.

Trận đấu này được xem sẽ là cơ hội để U22 Việt Nam thử nghiệm và lắp ghép đội hình chuẩn bị cho SEA Games 30, cũng như VCK U23 Châu Á sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.