Siêu sao Ronaldo “xô đổ” hàng loạt kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

GD&TĐ - Siêu sao Cristiano Ronaldo đã chứng minh “tuổi tác chẳng hề nghĩa lý” khi liên tục phá vỡ các kỷ lục cho cả CLB Juventus lẫn màu áo tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Với cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Bồ Đào Nha trước Thuỵ Điển tại Nations League, đã giúp CR7 trở thành cầu thủ châu Âu ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển quốc gia với 101 bàn và chỉ còn kém 8 bàn so với kỷ lục thế giới 109 bàn của Ali Daei (Tuyển Iran).

Chỉ cần 8 bàn nữa CR7 sẽ san bằng kỷ lục của Ali Daei – người ghi 109 bàn cho tuyển quốc gia Iran.
Chỉ cần 8 bàn nữa CR7 sẽ san bằng kỷ lục của Ali Daei – người ghi 109 bàn cho tuyển quốc gia Iran.

Thật đáng kinh ngạc, tổng số pha lập công của Ronaldo cho Bồ Đào Nha bằng với số bàn thắng mà 2 cầu thủ ghi bàn hàng đầu của tuyển Pháp và Hà Lan cộng lại.

Cựu danh thủ Thierry Henry ghi được 51 bàn thắng cho “Những chú gà trống Gô-loa), trong khi tiền đạo lừng danh Robin van Persie ghi 50 bàn cho đội bóng xứ hoa Tulip.

Ronaldo cũng tự hào ghi được nhiều hơn 13 bàn thắng so bậc “tiền bối” ghi bàn nhiều thứ hai và thứ ba cho Bồ Đào Nha cộng lại.

Cựu danh thủ Pauleta đã ghi 47 bàn sau 88 trận cho Bồ Đào Nha, còn huyền thoại Eusebio ghi 41 bàn sau 64 trận ra sân.

Thống kê khác chứng minh tuổi tác “chẳng hề nghĩa lý” bởi đã 35 “mùa lá rụng” nhưng CR7 vẫn 49 lần “nổ súng” sau 47 trận gần nhất khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo tiếp tục phá thêm nhiều kỷ lục ở tuổi 35.
Cristiano Ronaldo tiếp tục phá thêm nhiều kỷ lục ở tuổi 35.

Ronaldo cũng đã gia nhập CLB 700 bàn thắng trong sự nghiệp, sánh vai cùng các tên tuổi lẫy lừng bao gồm Pele, Romario, Gerd Muller, Josef Bican, Ferenc Puskas và gần nhất là Lionel Messi.

Với 37 bàn thắng cho Juventus mùa giải vừa qua, CR7 đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn tồn tại 94 năm trước của Ferenc Hirzer – người ghi được 35 bàn thắng cho “Bà đầm già” trong mùa giải 1925-1926.

Chưa hết, Ronaldo cũng phá kỷ lục tồn tại 72 năm khi trở thành cầu thủ “già nhất” 35 tuổi, 166 ngày ghi trên 30 bàn thắng tại 1 trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Cựu tiền đạo của Arsenal, Ronnie Rooke, từng ghi 33 bàn tại giải Ngoại hạng Anh trong mùa bóng 1947-48 khi cũng ở cái tuổi “xưa nay hiếm”.

Hiện Ronaldo cũng trở thành cầu thủ đạt cột mốc ghi 50 bàn thắng nhanh nhất Serie A chỉ với 61 trận ra sân trong màu áo đội bóng thành Turin, trong khi để có thành tích tương tự danh thủ Andriy Shevchenko phải mất 68 trận chơi cho AC Milan.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ