Những đoạn đường đua F1 đã thành hình

Tháng 4/2020, chặng đua xe Công thức 1 (F1) đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức ở khu vực Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để bảo đảm an toàn cho những chiếc ô tô F1 di chuyển với tốc độ rất cao, tối đa lên tới 350km/giờ, đòi hỏi những yêu cầu rất cao về kỹ thuật, chất lượng thi công đường đua. Hiện công trình này đang được các đơn vị thi công thực hiện cả ngày lẫn đêm để bảo đảm tiến độ.

Dự kiến, ngoài Giải đua xe F1, khu vực đường đua sẽ được sử dụng để tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao khác.

Công trình đường đua F1 đang được gấp rút thi công, sẵn sàng cho việc tổ chức giải đua trong tháng 4/2020. Dự kiến, tháng 12/2019, đường đua sẽ được trải thảm và tất cả các hạng mục sẽ khánh thành trong quý I/2020, bảo đảm cho cuộc đua diễn ra đúng lịch từ ngày 3 đến 5/4/2020.

Các mái vòm đã dần được hoàn thiện.
Hệ thống phòng cháy chữa cháy được công nhân thi công rất cẩn thận.
“Trái tim” của đường đua là Trung tâm Điều hành (Pit Building) đã hoàn tất việc xây thô và đang triển khai hoàn thiện các hạng mục bên trong.
Các phương tiện đang hoạt động hết công suất 24 giờ mỗi ngày để bảo đảm tiến độ.
Đường đua xe F1 tại Hà Nội dài 5.607m với 23 khúc cua đã bắt đầu được hình thành.
Kỹ sư kiểm tra kỹ thuật trước khi bóc tách nền đường trên tuyến đường Lê Quang Đạo (phần đường dành cho cuộc đua).
Các kỹ sư hiện trường tính toán từng chi tiết cụ thể nhằm hoàn thiện công trình một cách chính xác nhất.
Theo Hà Nội mới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ