Nhà vô địch V-League ủng hộ đồng bào miền Trung 2 tỷ đồng

GD&TĐ - Nhà vô địch giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam năm 2020 đã ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bão, lũ vừa qua số tiền 2 tỷ đồng.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tối 9/11 tổ chức lễ gặp mặt mừng công đội bóng Viettel đoạt chức vô địch V-League 2020.

Lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội tặng hoa chúc mừng tập thể đội bóng Viettel.
Lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội tặng hoa chúc mừng tập thể đội bóng Viettel.

Với thành tích xuất sắc đó, tập thể đội bóng của những Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Nguyên Mạnh... được Tập đoàn Viettel thưởng 5 tỷ đồng.

Đội bóng Viettel nhận 5 tỷ đồng tiền thưởng từ Cơ quan chủ quản.
Đội bóng Viettel nhận 5 tỷ đồng tiền thưởng từ Cơ quan chủ quản. 

Thay mặt đội bóng, thủ quân Bùi Tiến Dũng cho biết, toàn đội quyết định trích 2 tỷ đồng từ tiền thưởng để ủng hộ người dân miền Trung vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt thiên tai lũ lụt vừa qua.

Hành động đẹp của đội bóng khoác áo lính thực sự rất đáng để nêu gương và điều đó chắc chắn sẽ còn giúp họ chiếm thêm được tình cảm yêu mến từ người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Tân vương V-League ủng hộ đồng bào miền Trung 2 tỷ đồng.
Tân vương V-League ủng hộ đồng bào miền Trung 2 tỷ đồng. 

Tân vương V-League 2020 trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam đủ điều kiện tham dự AFC Champions League 2021, theo qui định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Huấn luyện viên trưởng Trương Việt Hoàng khẳng định: “Đội bóng Viettel sẽ không để bóng đá Việt Nam phải hổ thẹn khi bước ra sân chơi châu lục”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ