Nhà báo Hàn Quốc xót xa Công Phượng, ngán ngẩm HLV Incheon

Sau trận thua thứ hai của Incheon Utd, tác giả Han Joon của SPOTV đã bày tỏ sự ngán ngẩm với HLV Jorn Andersen khi lãng phí tài năng Nguyễn Công Phượng.

NHM và báo giới Hàn Quốc tiếc nuối với màn thể hiện của Công Phượng
NHM và báo giới Hàn Quốc tiếc nuối với màn thể hiện của Công Phượng

Ở vòng 4 K-League 2019, Incheon Utd tiếp tục phải nhận trận thua thứ hai liên tiếp khi gục ngã trước Suwon Bluewings với tỷ số 1-3 trong chiều qua (31/3). Như một kịch bản rất quen thuộc: Nguyễn Công Phượng vẫn ngồi ngoài và chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị.

Chứng kiến màn trình diễn của Incheon suốt từ đầu mùa và đặc biệt là Nguyễn Công Phượng trong trận đấu chiều qua, cây viết Han Joon của tờ SPOTV bày tỏ sự thất vọng với quyết định của HLV Jorn Andersen khi đã không tung tiền đạo đội tuyển Việt Nam vào sân sớm hơn.

"Chúng ta, những người theo dõi trận đấu trực tiếp trên truyền hình hay tại sân vận động Suwon World Cup đều nhận thấy rõ một sự thật là Công Phượng đã khiến đối phương hoảng sợ từ lúc được tung vào sân. Sự xuất hiện của cậu ấy là khác biệt hoàn toàn so với màn trình diễn từ đầu trận của Incheon Utd", cây viết của tờ SPOTV chia sẻ.

"Tôi không đồng tình với HLV Jorn Andersen, không hiểu sao ông ấy lại không cho Phượng nhiều cơ hội hơn. Khi thay tiền đạo Việt Nam vào sân ở phút 70, tôi đã biết lúc ấy là quá muộn rồi."

"Công Phượng trận này đã chơi xông xáo khác với thường lệ. Chỉ trong ít phút vào sân, Phượng đã tạo ra một tầm ảnh hưởng rất lớn. Cậu ấy tung ra cú sút sấm sét nhưng không thành bàn, cậu ấy tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội nhưng họ lại dứt điểm quá tệ khiến cậu ấy nôn nóng dẫn đến những pha phạm lỗi và tấm thẻ vàng."

Theo thethao247.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.