Liverpool: Nhà vô địch tệ nhất

GD&TĐ - Liverpool đang lao dốc không phanh tại Ngoại hạng Anh. Những kỷ lục tệ hại nối tiếp xuất hiện nhấn chìm thầy trò Jurgen Klopp vào khủng hoảng và viễn cảnh trắng tay trên tất cả các mặt trận.

Mohamed Salah vùng vằng khi bị thay ra trong trận Liverpool thua Chelsea ngày 5/3.
Mohamed Salah vùng vằng khi bị thay ra trong trận Liverpool thua Chelsea ngày 5/3.

Cột mốc đen tối nhất 129 năm lịch sử

Ít ngày sau khi cắt đứt chuỗi thua ở Premier League bằng chiến thắng trước Sheffield United, Liverpool lại rơi vào cảnh trắng tay trong màn tiếp đón Chelsea tại Anfield, trận đấu diễn ra rạng sáng ngày 5/3. Thất bại này khiến Liverpool tiếp tục chìm vào vũng lầy khủng hoảng và trải qua cột mốc đen tối trong lịch sử CLB. Đây đã là trận thua thứ 5 liên tiếp của The Kop trên sân nhà, điều chưa từng xảy ra suốt 128 năm kể từ khi đội bóng được thành lập vào tháng 6/1892. 

Trước Chelsea, Liverpool đã phải chờ đến phút 85 mới có cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên. Đã gần 11 năm họ mới lại chờ lâu đến thế cho một cú sút trúng đích tại Premier League trong khuôn khổ một trận đấu trên sân nhà Anfield. Vào tháng 5/2010, cũng trước The Blues, The Kop phải mất đến 90 phút mới đưa bóng đi trúng khung thành. Bên cạnh đó, Liverpool cũng là nhà đương kim vô địch đầu tiên của nước Anh (chỉ tính hạng đấu cao nhất) thua liền 5 trận trên sân nhà. 

Trong năm 2021, Liverpool mới có đúng 1 bàn thắng trên sân nhà là quả phạt đền của Mohamed Salah ở trận thua Man City 1- 4. Họ chỉ có 10 điểm/11 trận từ khi bước sang năm mới, hơn mỗi West Brom (9 điểm), Newcastle (7 điểm) và Southampton (4 điểm). Sau 27 vòng đấu ở mùa giải năm ngoái Liverpool giành tới 79 điểm, nhưng mùa giải năm nay, đội bóng của Juergen Klopp chỉ có 43 điểm sau cùng số trận.

Liverpool đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Còn tại FA Cup, đoàn quân của HLV Klopp bị Man United loại ở vòng 4. Trong lịch sử Premier League, chưa có nhà đương kim vô địch nào sa sút khủng khiếp như Liverpool.

Lúc này, Jurgen Klopp thừa nhận rằng mục tiêu thực tế nhất với đội bóng chủ sân Anfield là kết thúc một vị trí nằm trong top 4. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm lúc này là các ông chủ Liverpool có đủ kiên nhẫn với chiến lược người Đức nếu The Kop cứ tiếp tục thua? Mới đây, tờ Bild của Đức cho biết thông tin chấn động rằng Klopp có kế hoạch dẫn dắt đội tuyển Đức sau World Cup 2022. Tờ Bild cho rằng có 68% khả năng Klopp tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tuyển Đức. Kịch bản này cao gấp đôi so với việc Klopp ở lại Liverpool đến hết hợp đồng, với chỉ xác suất 30%.

Vị trí của Jurgen Klopp tại Liverpool đang lung lay dữ dội sau những kết quả nghèo nàn.
Vị trí của Jurgen Klopp tại Liverpool đang lung lay dữ dội sau những kết quả nghèo nàn.

Trách nhiệm của Jurgen Klopp 

Có nhiều góc tiếp cận cho những kết quả thất vọng của Liverpool. Hàng công một thời gieo rắc nỗi kinh hoàng từ sân cỏ Ngoại hạng Anh cho đến châu Âu bất ngờ “tắt tiếng” trước mọi khung thành. Phong độ của bộ 3 “nguyên tử” Sadio Mane, Mohamed Salah và Roberto Firmino, từng được ví với bộ ba tấn công MSN (Messi-Suarez – Neymar) của Barca, sa sút phong độ nghiêm trọng.

Van Dijk, Joe Gomez lẫn Joel Matip thay nhau ngồi ngoài khiến hàng phòng ngự The Kop trở nên mong manh. Klopp buộc phải vá víu khi bố trí cặp trung vệ qua từng trận. Fabinho được kéo về chỉ huy hàng thủ và tiền vệ người Brazil cứ phải loay hoay tìm cách thích ứng với các đối tác như Jordan Henderson, Rhys Williams đến Nathaniel Phillips. Quá nhiều thay đổi đã khiến The Reds trở nên rời rạc, thiếu ổn định và liên tiếp những sai lầm đã xuất hiện khiến họ phải trả giá đắt.

Chiến lược gia người Đức không thể xoay tua nhiều vì lực lượng thiếu hụt do nhiều cầu thủ chấn thương, kèm theo những cầu thủ mới trở lại thi đấu như Thiago hay Oxlade-Chamberlain thiếu đi sự nhịp nhàng. Điều này khiến Salah, Mane, Firmino, Wijnaldum và Andy Robertson hoạt động quá sức, dẫn tới mệt mỏi. Huyền thoại John Barnes của The Kop cho rằng: “Liverpool vẫn còn những mục tiêu như lọt vào tốp 4 và vô địch Champions League. Liverpool sẽ không vô địch Ngoại hạng Anh mùa này và chiếc ghế của Klopp cũng không phải chịu bất kỳ áp lực nào” -  John Barnes  cho biết.

Nhưng liệu Jurgen Klopp có đứng ngoài cuộc khủng hoảng của Liverpool? Rất khó để ông chối bỏ trách nhiệm. Chiến lược gia người Đức đã quá chậm chậm thay đổi trong các trận đấu quan trọng, ngay cả khi Liverpool rõ ràng đang cạn kiệt ý tưởng và bế tắc đến cùng cực. Virgil van Dijk đứt dây chằng đầu gối trước Everton hồi tháng 10 và Liverpool rõ ràng cần một trung vệ thực thụ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Mặc dù vậy, Jurgen Klopp đã thất bại để rồi ông tự đẩy mình vào tình cảnh “giật gấu vá vai”. 

Trong vài tháng trở lại đây, Liverpool không còn khả năng chơi thứ bóng đá “Gegenpressing” quen thuộc, phương pháp phản công tổng lực. Sự tự tin mà Klopp từng xây dựng thành công giờ cũng là thứ xa xỉ. Klopp thất bại khi buộc các cầu thủ phải chạy theo thứ bóng đá không còn mang đến hiệu quả như trước. Sau mùa giải giúp Liverpool kết thúc 30 năm không vô địch Premier League, nhiều cầu thủ đang đánh mất mình. Klopp cũng vậy.

Vậy nên, những người yêu The Kop không nghĩ Klopp có thể giải quyết khủng hoảng của đội bóng và chiến lược gia người Đức phải ra đi. Họ muốn Liverpool bổ nhiệm huyền thoại Gerrard. Điều đó đang tạo thêm áp lực cho Klopp và lãnh đạo Liverpool. Ghế của Klopp lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Liverpool đã thi đấu bùng nổ và vô cùng xuất sắc để lên ngôi vô địch mùa trước, nhưng song hành cùng họ còn có cả vận may. Tuy nhiên, điều này dường như không còn đi theo họ mùa này. Các quyết định bất lợi đã chống lại Liverpool và nó khiến họ phải trả giá bằng những điểm số. Như trận thua Chelsea gần đây, Liverpool cũng có lý do để phàn nàn về công tác trọng tài khi dường như họ đã bị từ chối một quả phạt đền. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.