Koeman có chạnh lòng khi Griezmann dành những lời này cho HLV Simeone?

GD&TĐ - Trong buổi lễ ra mắt Atletico Madrid, tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann đã có những phát biểu thể hiện tình yêu với đội bóng thủ đô Madrid.

Griezmann hạnh phúc khi được tái hợp đội bóng cũ.
Griezmann hạnh phúc khi được tái hợp đội bóng cũ.

Mới đây, tiền đạo Antoine Griezmann đã có buổi ra mắt Atletico Madrid sau khi trở lại đây từ Barcelona ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Tiền đạo người Pháp tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi được tái hợp với HLV Simeone, người mà anh rất kính trọng và yêu mến.

“Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã không ngủ trong mười ngày chỉ để chờ đợi giây phút này. Tôi đang tận hưởng nó. Tôi sẽ cống hiến những màn trình diễn tốt nhất có thể trong mỗi trận đấu. Tôi sẽ cống hiến tất cả vì những người hâm mộ của Atletico. Hy vọng rằng chúng ta có thể tái hiện những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau một lần nữa, đó chính là mục tiêu của tôi”.

“Tôi ở đây để cống hiến những điều tuyệt vời nhất cho đội bóng. Nhờ có Diego Simeone, tôi đã được sống những khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ này, cả về chuyên môn lẫn các câu chuyện bên ngoài sân cỏ. Simeone luôn là chỗ dựa to lớn cho tôi và gia đình. Được chơi dưới trướng ông ấy là một vinh dự lớn”, cựu tiền đạo của Barca nói thêm.

Trong quá khứ, Griezmann từng chơi bóng cho Atletico Madrid trong giai đoạn 2014-2019 trước khi gia nhập Barcelona vào mùa hè năm 2019 với giá 120 triệu euro.

Tại sân Nou Camp, Griezmann không thể hiện được nhiều (ghi 35 bàn sau 105 trận) và hiện đang được xem là gánh nặng của Barcelona vì mức lương quá cao.

Kể từ sau khi mùa giải 2020-2021 kết thúc, Griezmann bị đưa vào danh sách cần bán của Barca nhưng không đội bóng nào hỏi mua anh vì mức giá và mức lương của anh.

Do không bán được chân sút này, Barca đã không có tiền để giữ chân Lionel Messi và đành để ngôi sao của mình gia nhập PSG theo hình thức chuyển nhượng tự do.

Sau khi Messi ra đi, Griezmann là sự lựa chọn số 1 trên hàng tấn công của Barca. Tuy nhiên, do vẫn đang gặp khó khăn về tài chính và đành phải đem Griezmann cho nhà vô địch La Liga mượn nhằm cắt giảm quỹ lương của đội bóng.

Hợp đồng cho mượn của Griezmann kéo dài trong 2 năm, kèm theo điều khoản mua đứt với giá 50 triệu euro. Đây là lần thứ hai, tiền đạo người Pháp khoác áo Atletico Madrid, sau lần đầu trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2019.

Trong quá khứ, Griezmann đã chơi cho Atletico Madrid 257 trận, ghi 133 bàn và cùng với đội bóng này vô địch Europa League (2017-2018), Siêu cúp châu Âu (2018) và giành ngôi á quân Champions League ở mùa giải 2015-2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.