Hà Nội FC xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở AFC Cup

Với việc xác lập kỷ lục này, chắc hẳn Hà Nội FC sẽ làm rất nhiều đội bóng ở châu Á phải ngưỡng mộ.

Hà Nội FC xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở AFC Cup

Với việc không thể đánh bại đội bóng Triều Tiên 4.25 SC tại Bình Nhưỡng, Hà Nội FC đã không thể lọt vào trận chung kết AFC Cup 2019.

Dù không thể bước vào trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch song Quang Hải cùng các đồng đội vẫn xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở đấu trường AFC, đó là trở thành CLB đá nhiều trận nhất trong lịch sử giải đấu với 14 trận. Đây là cột mốc chưa từng có từ trước tới nay.

Thậm chí, nếu tính cả trận play-off AFC Champions League gặp Bangkok United và Sơn Đông Lỗ Năng, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm đã đá tổng công 16 tại đấu trường châu lục năm nay.

Ở vòng bảng AFC Cup 2019, Hà Nội FC đá tổng cộng 6 trận. Sau đó, đội bóng thủ đô đá 2 trận bán kết khu vực Đông Nam Á, 2 trận tại chung kết khu vực Đông Nam Á (nơi mà Hà Nội từng đánh bại Bình Dương), rồi 2 trận bán kết liên khu vực và 2 trận chung kết liên khu vực.

Hà Nội FC chính là đội lập kỷ lục đá nhiều trận nhất trong lịch sử giải AFC Cup
 Hà Nội FC chính là đội lập kỷ lục đá nhiều trận nhất trong lịch sử giải AFC Cup

Kể từ khi AFC Cup chuyển sang thể thức mới vào năm 2017, các đội đến từ Đông Nam Á muốn vô địch giải đấu sẽ phải trải qua tổng cộng 15 trận đấu. Tuy nhiên, Hà Nội FC chính là đội Đông Nam Á tiến xa nhất kể từ khi giải đấu đổi thể thức.

Trong quá khứ, CLB Johor Darul Ta’zim của Malaysia từng lên ngôi vô địch AFC Cup vào năm 2015. Tuy nhiên lúc đó họ cũng chỉ thi đấu tổng cộng 11 trận. Ngoài ra, CLB Bình Dương của Việt Nam cũng từng lọt tới bán kết AFC Cup 2009 (khi giải còn đá thể thức cũ) nhưng cũng chỉ đá tổng cộng 11 trận.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ