FIFA yêu cầu tiếp tục điều tra cựu chủ tịch Joseph Blatter

GD&TĐ - FIFA đã yêu cầu Văn phòng công tố Thụy Sĩ (MPS) tiếp tục điều tra các hợp đồng mà cựu chủ tịch Joseph Blatter đã ký với Liên đoàn bóng đá Caribe (CFU), bất chấp MPS trước đó đã tuyên bố kết thúc vụ việc.

Cựu chủ tịch FIFA Joseph Blatter, trong bức ảnh được chụp hồi tháng 4/2019.
Cựu chủ tịch FIFA Joseph Blatter, trong bức ảnh được chụp hồi tháng 4/2019.

“Chúng tôi đã gửi các kiến nghị đến MPS yêu cầu tiếp tục điều tra”, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận.

“Thực tế FIFA muốn công lý được bảo vệ và những người liên quan phải chịu trách nhiệm”, FIFA nhấn mạnh khi nói về “cuộc chiến tư pháp” giữa FIFA và Blatter.

Khi còn đương chức ông Blatter được cho là đã ký một “hợp đồng bất lợi cho FIFA” với CFU, lúc đó do ông Jack Warner (quốc tịch Trinidad và Tobago) làm chủ tịch.

Hợp đồng này chấm dứt vào năm 2011, liên quan đến bản quyền truyền hình các kỳ World Cup 2010 và World Cup 2014, trị giá 600 triệu USD – được cho là thấp hơn giá thị trường, khiến FIFA thiệt hại 3,78 triệu USD.

Liên quan đến vụ việc, ông Jack Warner cựu chủ tịch CFU đã bị bắt giữ hồi tháng 5/2015.

Trước đó, vào hồi đầu tháng 4, MPS xác nhận rằng không có ý định tiếp tục tố tụng hình sự đối với cựu chủ tịch FIFA 84 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.