Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter nhập viện

GD&TĐ - Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng dù không nguy hiểm tới tính mạng.

Sức khỏe của cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter không tốt trong một vài năm trở lại đây.
Sức khỏe của cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter không tốt trong một vài năm trở lại đây.

“Cha tôi đang hồi phục tốt mỗi ngày nhưng cần thêm thời gian nghỉ dưỡng”, con gái của ông Sepp Blatter cho biết, đồng thời yêu cầu sự riêng tư của gia đình cần được tôn trọng.

Người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) từ năm 1998 đến năm 2015 vốn đã gặp một số vấn đề về sức khỏe trong một vài năm trở lại đây.

Thậm chí, năm 2015 vị cựu chủ tịch FIFA nay đã 84 tuổi, còn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt khi hệ thống miễn dịch của ông suy giảm.

Chưa hết, vào năm 2016 ông tiếp tục phải điều trị một khối u ở da và phải phẫu thuật đầu gối.

Mới tháng trước, ông Blatter cũng tiết lộ rằng bản thân từng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng đã khỏi bệnh.

Theo marca.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ