Công Phượng nghỉ hết phần còn lại của V-League 2020

GD&TĐ - Đội bóng TP.HCM xác nhận tiền đạo Nguyễn Công Phượng bị gãy xương ngón chân trái có khả năng phải nghỉ hết phần còn lại của V-League 2020.

Công Phượng gãy xương ngón chân trái có thể phải nghỉ hết phần còn lại của V-League 2020.
Công Phượng gãy xương ngón chân trái có thể phải nghỉ hết phần còn lại của V-League 2020.

Công Phượng dính chấn thương sau pha va chạm với trung Thiago Melo ở phút 53 trận TP.HCM đánh bại Dược Nam Hà Nam Định 5-1 ở vòng 12 V-League 2020.

Tuy nhiên, thông tin về chấn thương của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL đã được giấu nhẹm vì lý do chuyên môn sợ lộ chiến thuật.

Chấn thương nặng khiến cầu thủ sinh năm 1995 không thể góp mặt cùng đội bóng Thành phố mang tên Bác có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội FC ở vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020, hôm 10/10.

Trước trận, đội phó Ngô Hoàng Thịnh còn chia sẻ rằng chấn thương của Công Phượng không đáng ngại và HLV Chung Hae-seong cũng không đề cập cụ thể nhưng từng cho biết Công Phượng sẽ sớm trở lại.

Thiếu vắng cầu thủ số 21 khiến đội chủ sân Thống Nhất không thể khoan thủng mành lưới Hà Nội FC nên đành chấp nhận ra về với kết quả thua chung cuộc 0-2.

Dự kiến, Công Phượng sẽ cần khoảng thời gian từ 6-8 tuần mới có thể bình phục chấn thương và điều này đồng nghĩa anh sẽ sớm phải nói lời chia tay phần còn lại của giải đấu vốn sẽ kết thúc vào ngày 8/11.

Thật quá đen đủi cho Công Phượng và cũng tiếc cho CLB TP.HCM bởi giải đấu đang lúc “nước sôi lửa bỏng” cùng đó hai chân sút triệu đô người Costa Rica vẫn chưa để lại dấu ấn nào đáng kể.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.