Có một Champions League kỳ lạ chưa từng thấy

GD&TĐ - Lịch sử chưa từng chứng kiến vòng 16 đội Champions League có kết quả kỳ lạ như ở mùa giải 2020/2021.

7 đội khách đã đả bại chủ nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions Leagua 2020/2021.
7 đội khách đã đả bại chủ nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions Leagua 2020/2021.

Cụ thể, chỉ Porto là đội chủ nhà duy nhất giành chiến thắng ở lượt đi vòng 1/8 sau khi đánh bại Juventus với tỷ số 2-1.

Tất cả 7 đội khách còn lại đều “ca khúc khải hoàn”, bắt đầu với màn huỷ diệt Barcelona 4-1 của PSG ngay tại Nou Camp.

Tại sao lại có một Champions Leagua kỳ lạ chưa từng thấy?

Lịch sử vòng 1/8 Champions Leagua chưa từng chứng kiến 7 đội chủ nhà đều thua trận.
Lịch sử vòng 1/8 Champions Leagua chưa từng chứng kiến 7 đội chủ nhà đều thua trận.

Câu trả lời có lẽ do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 khiến các cổ động viên không được phép vào sân cổ vũ đội nhà.

Ví dụ cụ thể về trận chủ nhà Atalanta thua 0-1 trước Real Madrid. Đại diện Serie A đã tạo ra thế trận không hề tồi so với đội khách đến từ Tây Ban Nha.

Tin rằng, nếu có đám đông cổ động viên nhà mãnh liệt, đam mê và cuồng nhiệt sẽ giúp Atalanta tạo ra sự khác biệt.

Yếu tố “cầu thủ thứ 12” càng đặc biệt đối với đội bóng hiếm khi tiến sâu vào giải, hay đội lần đầu tiên được hít thở bầu không khí Champions League ngay chính sân nhà.

Ngoài lý do trên, tất nhiên chúng ta không thể bỏ qua thực tế rằng Liverpool, Bayern Munich, Manchester City hay PSG đều được đánh giá cao hơn đối thủ của họ ở vào thời điểm hiện tại.

Vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên khi tất cả họ đều chiến thắng dù phải “chính chiến” xa nhà.

Lần gần nhất chứng kiến “khách thịnh- chủ suy” ở vòng 1/8 Champions Leagua là mùa giải 2013/14.

Năm đó, cũng chỉ có 1 chiến thắng trên sân nhà, 1 trận hoà và 6 trận thắng sân khách của các ông lớn Real Madrid, Barcelona, ​​Atletico Madrid, PSG, Bayern Munich và Borussia Dortmund.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ