Neymar gọi quả phạt đền cho Barca là “một trò đùa”

GD&TĐ -Neymar đã gọi quả phạt đền mà Barcelona được hưởng trong trận thua PSG 1-4 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 17/2 là “một trò đùa”.

Neymar bài viết gọi quả phạt đền của Barca là "một trò đùa"
Neymar bài viết gọi quả phạt đền của Barca là "một trò đùa"

Tiền đạo người Brazil dính chấn thương nên lỡ cơ hội trở lại Nou Camp đối đầu với đội bóng cũ, nhưng anh vẫn theo dõi sát sao từng bước chạy của các đồng đội PSG.

Vì thế, Neymar đã không “tâm phục khẩu phục” quyết định của trọng tài khi cho Barca được hưởng phạt đền, xuất phát từ tình huống Frenkie de Jong tự vấp ngã do bị Layvin Kurzawa tác động từ phía sau.

Lĩnh ấn đá phạt 11m, siêu sao Lionel Messi đã mở tỷ số cho Barcelona ở phút 27.

“Quả phạt đền này là một trò đùa”, cựu cầu thủ Barca viết trên Twitter, kèm biểu tượng cảm xúc “cười ra nước mắt”.

Tuy nhiên, Neymar đã nhanh chóng xóa bài đăng.

Năm phút sau, anh quay lại Twitter để ăn mừng bàn gỡ hòa xuất sắc của Kylian Mbappe.

Mbappe ghi hat-trick bàn thắng giúp PSG huỷ diệt Barca ngay tại Nou Camp.
Mbappe ghi hat-trick bàn thắng giúp PSG huỷ diệt Barca ngay tại Nou Camp.

Nhờ màn trình diễn chói sáng với cú hat-trick bàn thắng của tiền đạo 22 tuổi, giúp PSG ngược dòng huỷ diệt Barca 4-1 ngay trên thánh địa Nou Camp.

Mbappe trở thành cầu thủ thứ ba ghi 3 bàn vào lưới Barca ở Champions League, sau Faustino Asprilla cho Newcastle và Andriy Shevchenko cho Dynamo Kiev đều trong năm 1997.

Tiền đạo người Pháp cũng là cầu thủ đầu tiên ghi hat-trick vào lưới chủ nhà Barca ở Champions League.

Bàn còn lại của gã khổng lồ nước Pháp được ghi do công của Kean ở phút 70.

Chiến thắng 4-1 trên sân khách, xem như PSG đã đặt một chân vào tứ kết.

Trái lại, cơ hội của Barca trở nên mong manh hơn bao giờ hết và họ có nguy cơ lần đầu tiên bị loại khỏi vòng 1/8 kể từ năm 2007 trước Liverpool.

Theo lịch, PSG và Barca sẽ gặp nhau ở trận lượt về diễn ra trên sân Parc des Princes sau ba tuần nữa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ