Chuyên gia châu Âu dự đoán "sốc" kết quả trận Việt Nam - Australia

GD&TĐ - Chuyên gia Adam Scott của trang Footpredictions vừa đưa ra dự đoán về trận Việt Nam -Australia. Không ngạc nhiên khi các học trò của HLV Park Hang Seo bị đánh giá thấp hơn.

Tuyển Việt Nam được dự báo gặp nhiều khó khăn trước tuyển Australia.
Tuyển Việt Nam được dự báo gặp nhiều khó khăn trước tuyển Australia.

Trước đối thủ hàng đầu châu Á, đội tuyển Việt Nam ra sân với hàng thủ chắp vá, khiến cho đội chủ nhà càng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đối thủ tới từ châu Đại Dương.

Trang footprediction dự đoán, ĐT Việt Nam rất có thể sẽ phải nhận một trận thua đậm trước tuyển Úc ở trận so tài tối nay.

"Với phong độ của Úc kể từ khi bắt đầu Vòng loại World Cup 2022, chúng tôi thấy Australia có quá nhiều cơ hội để giành một chiến thắng đậm trước ĐT Việt Nam tại lượt trận thứ 2 bảng B.

Socceroos có một hàng công khủng khiếp ở khu vực châu Á và thừa sức xuyên thủng hàng thủ chắp vá của ĐT Việt Nam. Kể cả khi co cụm phòng ngự, rất khó để thầy trò HLV Park Hang-seo thua dưới 4 bàn ở trận đấu này", trang Người đưa tin dẫn lời chuyên gia Adam Scott của trang footpredictions.

Trang báo đến từ châu Âu dự đoán rằng, ĐT Việt Nam sẽ kết thúc trận đấu gặp Australia trên sân Mỹ Đình bằng trận thua 0-4 và dự đoán người thay thế hậu vệ Đỗ Duy Mạnh ở ĐT Việt Nam sẽ là Bùi Hoàng Việt Anh.

Với một đội hình chắp vá, cơ hội để ĐT Việt Nam làm nên chuyện trước "gã khổng lồ" Australia là không nhiều. Tuy nhiên, theo phân tích của "siêu máy tính" We Global Football, đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể có được một trận hòa trước tuyển Australia.

Cụ thể, các phép tính của We Global Football cho thấy rằng, ĐT Việt Nam có tới tận 56% sẽ giành điểm tại Mỹ Đình vào ngày 7/9 tới. Cụ thể, Văn Toàn và các đồng đội có tới 28,7% là giành trọn vẹn 3 điểm và 27,3% có 1 điểm. Cửa để ĐT Việt Nam trắng tay trước Australia là 44%.

Ở trận ra quân gặp tuyển Trung Quốc, các cầu thủ Australia đã có chiến thắng áp đảo 3 - 0, họ ra sân với đội hình có tới 10/11 cầu thủ đang chơi bóng ở các CLB châu Âu và trội đối thủ khi kiểm soát bóng tới 62%. 

Tuyển Australia hiện xếp hạng 35 thế giới hạng 3 châu Á. Họ đã tham dự 3 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 2010, 2014 và 2018, kể từ khi họ gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á năm 2006. Ở sân chơi châu lục, Socceroos vô địch Asian Cup 2015 và giành ngôi Á quân 4 năm trước đó.

Tuyển Australia đang được dẫn dắt bởi HLV tài năng Graham Arnold. Đội ngũ huấn luyện viên của họ được đánh giá rất cao khi có Rene Meulensteen làm trợ lý (có thời gian dài làm trợ lý cho Alex Ferguson tại MU từ năm 2007 - 2013, góp phần không nhỏ giúp Quỷ đỏ đoạt 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 lần vô địch Champions League).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ