Cha đẻ và người đại diện của Haaland có mặt tại Barcelona

GD&TĐ - Cha đẻ cùng người đại diện của ngôi sao Erling Haaland hôm 1/4 đã có mặt tại thành phố Barcelona.

Người đại diện của Haaland đã có mặt tại Barcelona.
Người đại diện của Haaland đã có mặt tại Barcelona.

Điều này như thể khẳng định tiền đạo đang thuộc biên chế Dortmund sẽ gia nhập gã khổng lồ xứ Catalan chỉ trong “một sớm một chiều”.

Tờ Sport tiết lộ rằng, ông Alf-Inge Haaland và người đại diện Mino Raiola có mặt tại sân bay Barcelona vào buổi sáng.

Cùng thời điểm, một nhân vật thân tín của tân chủ tịch Joan Laporta cũng xuất hiện, rồi đón cả 2 lên chiếc ô tô đã chờ sẵn.

Chủ tịch Barcelona thời gian vừa qua liên tục công khai ý định sẽ đưa về sân Nou Camp tiền đạo 21 tuổi ngay mùa giải mới.

Việc chiêu mộ những ngôi sao đang nổi đình nổi đám như Haaland cho thấy Barcelona đang thực sự muốn “tìm lại ánh hào quang”.

Tăng cường lực lượng “tinh nhuệ” cũng đồng nghĩa để giữ chân siêu sao Leo Messi, người sẽ hết hợp đồng sau 3 tháng nữa.

Haaland đã ghi 33 bàn sau 31 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Dortmund tính đến thời điểm hiện tại ở mùa giải 2020-2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.