Barcelona xác nhận tham gia European Super League

GD&TĐ - Lãnh đạo Barcelona xác nhận câu lạc bộ đã chấp nhận tham gia European Super League.

Chủ tịch Josep Bartomeu của Barcelona xác nhận câu lạc bộ sẽ tham gia European Super League.
Chủ tịch Josep Bartomeu của Barcelona xác nhận câu lạc bộ sẽ tham gia European Super League.

Manchester United và Liverpool đang đàm phán với Fifa về việc thành lập giải Ngoại hạng châu Âu gồm 18 đội.

5 đội Premier League có khả năng sẽ tham gia giải đấu ly khai, giải đấu sẽ soán ngôi Champions League.

Khi Chủ tịch Bartomeu nói lời tạ biệt với Barcelona, ông tiết lộ rằng đội bóng Tây Ban Nha đã đồng ý tham gia giải đấu.

Người đàn ông 57 tuổi nói: “Tôi có thể thông báo một số tin tức bất thường. Hôm qua, chúng tôi đã chấp nhận đề xuất tham gia European Super League trong tương lai, giải đấu này sẽ đảm bảo sự bền vững về tài chính trong tương lai của câu lạc bộ. Và chúng tôi đã chấp nhận thể thức của Club World Cup trong tương lai."

Đó được cho là một trong những quyết định cuối cùng mà Josep Bartomeu đưa ra khi còn làm chủ tịch câu lạc bộ.

Giải đấu trị giá 4,6 tỷ bảng mới có kế hoạch bao gồm các đội từ Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha.

Bartomeu sẽ không nói gì thêm về các quyết định của Barcelona sau khi ông tuyên bố từ chức.

Josep Bartomeu đã phải chịu áp lực ngày càng lớn từ người hâm mộ kể từ sau cuộc tình với Lionel Messi.

Bartomeu ban đầu gia nhập Barca trong thời gian Joan Laporta làm chủ tịch và tự mình đảm nhận vai trò đó vào tháng 1 năm 2014.

Ông thay thế Sandro Rosell, trở thành Chủ tịch thứ 40 của Barcelona khi ký hợp đồng hoàn thành phần còn lại của nhiệm kỳ Rosell sau khi ông từ chức.

Trong thời gian cầm quyền, Barca đã vô địch La Liga 4 lần cũng như Champions League 2014-15, nhưng thời gian cầm quyền của ông phần lớn được xác định bởi những thất bại của câu lạc bộ trong những mùa giải cuối cùng của ông.

Gặp khó khăn trong việc tìm kiếm giá trị trên thị trường chuyển nhượng kể từ khi Neymar rời đi để gia nhập Paris Saint-Germain, Barca đã kết thúc mùa giải 2019-2020 mà không có danh hiệu nào.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ