Báo Trung Quốc “cầu viện” tuyển Việt Nam thắng UAE “cứu” đội nhà

GD&TĐ - Tờ Sohu của Trung Quốc “cầu viện” đội tuyển Việt Nam thắng chủ nhà UAE để gián tiếp giúp đội bóng đông dân nhất thế giới đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Báo Trung Quốc hy vọng Việt Nam sẽ "cứu" họ ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Báo Trung Quốc hy vọng Việt Nam sẽ "cứu" họ ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Việt Nam đang chơi phản công hay nhất châu Á”, tờ Sohu giật tít và bình luận: “3 điểm ở trận cuối gặp chủ nhà UAE sẽ giúp họ làm nên lịch sử. Cùng đó, cũng gián tiếp giúp đội tuyển Trung Quốc có vé đi tiếp”.

Trung Quốc hiện đang xếp thứ hai trong Top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất với 10 điểm, hiệu số bàn thắng bại +11. Tuy vậy, họ cũng chưa chắc suất đi tiếp bởi ở trận cuối cùng họ sẽ phải gặp đội đỉnh bảng A tuyển Syria.

“Nếu thua Syria, đội tuyển Trung Quốc sẽ cần sự hỗ trợ của các đội ở các bảng đấu khác. Cái tên mà tuyển Trung Quốc trông chờ hơn ai hết lúc này chính là tuyển Việt Nam”, tờ Sohu đánh giá: “Thắng Syria, đội tuyển Trung Quốc sẽ đi tiếp nhưng khi thua chúng ta đối diện nhiều rủi ro. Hiện Uzbekistan, Iran, UAE và Jordan đang cạnh tranh trực tiếp với tuyển Trung Quốc cho 1 trong 5 vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất”.

Bảng xếp hạng các đội hạng nhì có thành tích tốt.
Bảng xếp hạng các đội hạng nhì có thành tích tốt.

Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng với 17 điểm sau 7 trận. Nếu không thua UAE, tuyển Việt Nam sẽ nhất bảng G và lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup.

UAE dù đang kém 2 điểm so với Việt Nam, nhưng họ có lợi thế sân nhà cùng phong độ rất cao khi liên tiếp đánh bại 3 đại diện Đông Nam Á, gồm Malaysia 4-0, Thái Lan 3-1 và Indonesia 5-0.

Nếu Việt Nam đánh bại UAE, sẽ gián tiếp giúp tuyển Trung Quốc vượt qua vòng loại, bởi khi đó UAE chỉ có 9 điểm và so với các đội xếp nhì bảng khác chắc chắn xếp sau đội bóng đông dân nhất thế giới.

Trung Quốc sẽ chạm trán tuyển Syria vào lúc 0h ngày 16/6, trong khi Việt Nam sẽ gặp chủ nhà UAE vào lúc 23h45 tối mai (15/6).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ