Họp báo bốc thăm chia bảng Press Cup 2019 khu vực Hà Nội

GD&TĐ - Chiều 13/5 tại khách sạn JW Marriott, Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo bốc thăm chia bảng giải bóng đá Press Cup 2019 khu vực Hà Nội, do Báo Gia đình Việt Nam tổ chức.

Toàn cảnh buổi họp báo bốc thăm chia bảng giải bóng đá Press Cup 2019 khu vực Hà Nội
Toàn cảnh buổi họp báo bốc thăm chia bảng giải bóng đá Press Cup 2019 khu vực Hà Nội

Tiếp nối thành công từ ba mùa giải trước, Giải bóng đá các Cơ quan Báo chí toàn quốc Press Cup – lần thứ IV, năm 2019 do Báo Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Cục Báo chí, Tập đoàn T&T tổ chức, hướng tới chào mừng 74 năm Ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2019); 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019); đồng thời tiếp tục xây dựng và củng cố tinh thần giao lưu hữu nghị giữa các cơ quan báo chí, tạo tiền đề nhân rộng mô hình bóng đá phong trào trong toàn Ngành nói riêng và trong các cơ quan đoàn thể nói chung.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo.
Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo.

Tới dự buổi họp báo có ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm - Vụ phó Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đặng Khắc Lợi – Phó Cục trưởng Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Ngô Minh Giang, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn T&T, thành viên BTC giải; ông Phan Anh Tú, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội; ông Trương Hải Tùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF; ông Trương Thế Toàn – Phó Ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Hà Nội… Buổi họp báo còn có đại biểu của các nhà tài trợ, đại diện các đội bóng tham dự giải đến dự.

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Báo Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Press Cup 2019 phát biểu.
Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Báo Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Press Cup 2019 phát biểu. 

Phát biểu trong buổi họp báo, Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Báo Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Press Cup 2019 nhấn mạnh: “Bước vào mùa giải thứ 4, Press Cup đã thực sự là sân chơi bổ ích, khẳng định được uy tín, thương hiệu cũng như sự lan tỏa của giải đấu không chỉ trong giới báo chí mà trong cả cộng đồng xã hội.

Mùa giải năm 2019 với hơn 40 đội bóng đăng ký tham gia chia ra các khu vực Bắc- Trung- Nam – Tây Nam Bộ hứa hẹn sẽ là Giải đấu quy mô, đầy sôi động và không kém phần kịch tính. Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, chia làm nhiều thứ hạng khác nhau, đội Vô địch Presscup 2019 sẽ nhận được Cúp, cờ và tổng giá trị giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Ngoài ra còn rất nhiều giải thưởng có giá trị khác theo thứ hạng được phân định vào cuối mùa giải".

Theo kế hoạch được công bố từ Ban tổ chức, vòng đấu loại khu vực Hà Nội dự kiến sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 17/5/2019 đến ngày 24/5/2019 tại Sân vận động Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam – Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Hà Nội. Đồng thời các thời gian đó cũng diễn ra các vòng loại tại khu vực các Miền Trung, Tây Nam Bộ và miền Nam.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại khu vực phía Bắc.
Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại khu vực phía Bắc.

Vòng Chung kết sẽ diễn ra tại TP. Cần Thơ từ ngày 6/6/2019 đến hết ngày 9/6/2019 tại Sân vận động Trung tâm, thành phố Cần Thơ. TP. Cần Thơ. Chương trình Gala tổng kết cũng sẽ được tổ chức vào tối cùng ngày.

Về thể thức thi đấu, các đội tham gia Vòng đấu loại khu vực Hà Nội sẽ chia thành các bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Các đội nhất, nhì của các bảng sẽ thi đấu chéo với nhau, loại trực tiếp ở vòng tiếp theo. Các đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu tranh nhất, nhì, ba.

Giải đấu sẽ áp dụng luật bóng đá FUTSAL của FIFA do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành, mỗi trận đấu diễn ra 25 phút và không áp dụng một số điều luật.

Để Press Cup 2019 diễn ra trong an toàn, công bằng, công tác trọng tài của giải đấu sẽ do Liên đoàn Bóng đá Hà Nội phân công và giám sát. Mỗi trận đấu sẽ có một trọng tài chính điều khiển và một trọng tài giám sát theo dõi tổng hợp.

Giải cũng áp dụng hình thức kỷ luật theo văn bản Quy định về kỷ luật và Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ