Xem Ấn Độ bắn tên lửa tự sản xuất từ chiến cơ do Nga thiết kế

GD&TĐ - Không lực Ấn Độ vừa tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa không đối không Astra tự chế của mình. Cuộc thử này được tiến hành từ một chiến cơ Sukhoi Su-30 của Nga.

Ảnh minh họa: Reuters.
Ảnh minh họa: Reuters.

Trong một đoạn video ghi lại vụ thử trên, máy bay Su-30MKI của Không lực Ấn Độ đã phóng tên lửa Astra và nó đã mau chóng biến mất khỏi tầm nhìn.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết vụ thử đã thể hiện khả năng của tên lửa và khẳng định nó đã bắn trúng mục tiêu.

Astra là tên lửa không đối không sản xuất trong nước đầu tiên của Ấn Độ, nó được gắn trên máy bay Su-30MKI do Nga thiết kế dành riêng cho Không lực Ấn Độ. Tên lửa này có tầm xa 80km và được trang bị 15kg đầu đạn.

Tên lửa Astra đã được phát triển trong nhiều thập kỷ và loạt đầu tiên được “bật đèn xanh” để sản xuất với số lượng giới hạn vào năm 2017.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.