Ukraine nói gì về việc Nga bất ngờ rút quân khỏi biên giới?

GD&TĐ - Ukraine cho biết việc Nga rút các lực lượng quân sự khỏi biên giới có thể xoa dịu căng thẳng nhưng chỉ riêng bước đi này không thể ngăn chặn sự leo thang hoặc xung đột ở khu vực phía đông Donbass.

Binh sĩ Nga.
Binh sĩ Nga.

Quân đội Nga đã bắt đầu rút quân về các căn cứ thường trực sau một đợt tập hợp lớn gần biên giới Ukraine khiến Kiev và phương Tây lo ngại.

Hôm qua (22/4), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố về cuộc tập trận ở Crimea và các vùng rộng lớn ở phía Tây nước Nga, đồng thời ra lệnh cho các binh sĩ tham gia các cuộc tập trận này trở về căn cứ thường trực của họ trước ngày 1/5.

Ông cũng ra lệnh để vũ khí hạng nặng ở miền Tây nước Nga nhằm phục vụ một cuộc tập trận quân sự lớn khác mang tên Zapad (miền Tây) 2021 vào cuối năm nay. Những vũ khí này được cất giữ tại trường bắn Pogonovo ở khu vực tây nam Voronezh – cách biên giới Ukraine 160km về phía đông.

Việc Nga triển khai quân đội diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều vi phạm về lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và làm dấy lên lo ngại ở phương Tây – các nước thúc giục Nga rút quân trở lại.

Ukraine cho rằng Nga rút quân là chưa đủ

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm nay cho biết việc Nga rút các lực lượng quân sự khỏi biên giới với Ukraine có thể xoa dịu căng thẳng nhưng một mình bước đi này thôi sẽ không ngăn được leo thang hoặc xung đột ở khu vực phía đông Donbass.

Trong một tuyên bố, ông Kuleba cũng kêu gọi các đối tác phương Tây của Ukraine tiếp tục theo dõi sát tình hình và đưa ra các biện pháp hữu hiệu để răn đe Nga.

Nga bác bỏ lo ngại

Moscow bác bỏ lo ngại của Ukraine và phương Tây về việc tập hợp quân ở biên giới. Họ cho rằng mình có thể tự do triển khai lực lượng ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin cũng nghiêm khắc cảnh báo Ukraine không nên cố gắng sử dụng vũ lực để giành lại quyền kiểm soát của phiến quân ở phía đông và cho rằng Nga có thể can thiệp để bảo vệ thường dân ở đây.

Hơn 14.000 người đã chết trong 7 năm giao tranh giữa binh sĩ Ukraine và phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở Donbass.

Được hỏi Điện Kremlin có cho rằng việc Nga rút quân có thể giảm bớt căng thẳng với Mỹ hay không, phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết những vấn đề này không liên quan với nhau.

“Đó không phải là vấn đề về quan hệ Nga – Mỹ” - ông Peskov nói với các phóng viên – “Chúng tôi đã nói rằng bất kỳ hoạt động di chuyển nào của quân đội Nga trên lãnh thổ Nga đều không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào và không thể hiện sự leo thang. Nga làm những gì cho là cần thiết đối với việc tổ chức quân sự và huấn luyện quân đội của mình”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng tham gia cuộc tập trận lớn ở Crimea sẽ di chuyển vào hôm nay để lên tàu hỏa, máy bay vận tải và tàu đổ bộ trên đường tới căn cứ thường trực của họ.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh việc rút quân của Nga.

Video quân đội Nga rút quân khỏi Crimea để trở về căn cứ thường trực:

Theo Trtworld

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ