Ukraine ấp ủ chế tạo tên lửa với tầm hoạt động 1.500 km

GD&TĐ - Tại một cuộc phỏng vấn của ấn phẩm trực tuyến UkrLife, chuyên gia quân sự Ukraina Valentin Badrak cho biết, Ukraine có khả năng chế tạo tên lửa với bán kính hoạt động 1.500 km ", có thể vươn tới tận  Moscow ".

Ukraine ấp ủ chế tạo tên lửa với tầm hoạt động 1.500 km

Theo ông Badrak, hiện Ukraina đang tạo ra một cuộc cách mạng về phát triển công nghệ quân sự. Theo đó, các kỹ sư có khả năng sản xuất nhiều vũ khí mới hơn để giúp các lực lượng vũ trang Ukraina có thể áp dụng vào chiến đấu.

Trước đó, Trung tướng Ukraina Igor Romanenko nói rằng Ukraine cần phải hoàn thiện hơn nữa tên lửa Garpun và Thunder-2.

Còn theo như bình luận của Tổng thống Ukraine rằng quân đội Ukraina không quan tâm nhiều đến sự phát triển của hệ thống phòng thủ tên lửa phòng thủ.

Trước đó, vào tháng tám, thư ký của Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine, Oleksandr Turchynov, đã công bố thử nghiệm thành công tên lửa hành trình, tuy nhiên ông không chỉ rõ loại tên lửa đó là gì.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.