TT Putin: Nga đang giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tên lửa

GD&TĐ - Khi chỉ trích Mỹ rút khỏi một hiệp ước hạt nhân quan trọng, TT Vladimir Putin cho biết Nga đang giúp Trung Quốc phát triển một hệ thống cảnh báo sớm chống tên lửa.

TT Nga Vladimir Putin.
TT Nga Vladimir Putin.

“Chúng tôi đang giúp các đối tác Trung Quốc tạo ra một hệ thống cảnh báo tên lửa, một hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa” – TT Nga Putin nói tại Hội nghị Câu lạc bộ Valdai của các chuyên gia chính sách đối ngoại ở Sochi, Nga hôm qua (3/10).

“Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng sẽ giúp tăng đáng kể khả năng phòng thủ của Trung Quốc bởi vì hiện chỉ có Mỹ và Nga có một hệ thống như vậy” – ông Putin nói thêm.

Theo ông chủ điện Kremlin, quyết định của TT Donald Trump đầu năm nay khi rút Mỹ khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung 1987 (INF) đã làm suy yếu sự ổn định chiến lược quốc tế.

Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước – điều mà Moscow phủ nhận – đồng thời cho rằng các hiệp ước mới hoặc được làm mới nên bao gồm kho vũ khí mở rộng của Trung Quốc. Trung Quốc bác bỏ đề nghị này của Mỹ.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ