Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Iran ở Syria

GD&TĐ - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với TT Nga Putin trong cuộc gặp của họ hôm 27/2 rằng đất nước ông sẽ tiếp tục tấn công binh lính Iran ở bên trong Syria.  

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và TT Nga Putin (trái)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và TT Nga Putin (trái)

“Chúng tôi quyết tâm tiếp tục hoạt động lấn tới của mình chống lại Iran – quốc gia đang muốn chúng tôi bị phá hủy, đồng thời chống lại các nỗ lực của Iran nhằm thiết lập sự hiện diện quân sự ở Syria” – Thủ tướng Netanyahu nói với ông Putin trong cuộc họp của họ tại Moscow, Nga.

Ngoài ra, ông Netanyahu đã thông báo cho TT Nga rằng Iran hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định và an ninh trong khu vực Trung Đông.

“Mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định và an ninh trong khu vực đến từ Iran và các đại diện của họ” – ông Netanyahu nói tiếp.

“Tôi đã đếm được 11 cuộc họp giữa chúng ta kể từ tháng 9/2016” – ông Netanyahu nói với TT Nga và cho biết thêm rằng “liên kết trực tiếp giữa chúng ta là cơ chế giảm xung đột nhằm ngăn chặn xung đột và đóng góp cho an ninh, ổn định trong khu vực”

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ