Tân Thủ tướng Ukraine nêu nhiệm vụ quan trọng nhất của Quốc hội

GD&TĐ - Hôm qua (29/8), tại phiên họp đầu tiên, quốc hội mới được bầu của Ukraine đã bỏ phiếu chọn ông Alexei Goncharuk làm thủ tướng của nước này. Ông Goncharuk được TT Zelensky đề xuất và đã nhận được sự ủng hộ của 290 thành viên quốc hội.

Tân Thủ tướng Ukraine Alexei Goncharuk
Tân Thủ tướng Ukraine Alexei Goncharuk

Khi nói chuyện với các nhà lập pháp trước cuộc bỏ phiếu, ông Goncharuk cho biết ông coi sự tăng trưởng kinh tế của Ukraine là nhiệm vụ chủ yếu của Quốc hội trên con đường giải quyết mọi vấn đề khác của đất nước. Ông cũng thừa nhận rằng chính phủ mới sẽ có một thời gian rất khó khăn.

“Tất cả đều biết về những vấn đề của chúng ta: các khoản nợ để lại, cơ sở hạ tầng bị hủy hoại và chiến tranh ở phía đông” – ông Goncharuk nói – “Và chúng ta vẫn còn tham nhũng…”

Theo ông Goncharuk, buôn lậu là một vấn đề lớn khác và nó phải “biến mất vào cuối năm nay”. Chính phủ mới đang đối mặt với nhiệm vụ đạt được tăng trưởng kinh tế và đây là nhiệm vụ quan trọng nhất.

“Chúng ta phải tăng trưởng không chỉ 2-3% mà ít nhất 5-7% mỗi năm” – ông Goncharuk quả quyết – “Điều  này sẽ giúp chúng ta gần hơn tới mức được coi là bình thường trên thế giới.

Một nhiệm vụ lớn khác mà ông Goncharuk đề cập là thay đổi thái độ của thế giới với Ukraine.

“Đó là vấn đề hình ảnh” – ông nói - “Mức tín nhiệm của chúng ta tự nói lên tất cả. Điều này nên được thực hiện càng nhanh càng tốt. Việc hợp tác với các đối tác phải trở thành nền tảng cho những thay đổi đó”.

Ông Goncharuk cho biết đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ tới Kiev trong vài tuần nữa để thảo luận về điều kiện của một chương trình hợp tác mới, kéo dài trong 3-4 năm.

Đối với tình hình phía đông Ukraine, ông Goncharuk cho biết ông thấy một giải pháp cho vấn đề này, bao gồm cả chiến tranh trong tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, ông tin rằng điều quan trọng là phải tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân Măng Đen tham gia buổi định hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Măng Đen chuyển mình từ lợi thế xanh

GD&TĐ - Phát huy lợi thế rừng xanh và khí hậu ôn đới, xã Măng Đen triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và đại diện lãnh đạo TP Hà Nội trải nghiệm mô hình giáo dục STEM tại Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: ITN

Trụ cột trong giáo dục STEM

GD&TĐ - Để giáo dục STEM đạt hiệu quả, nhà trường cần chủ động kết nối với phụ huynh và nhận sự đồng hành từ doanh nghiệp. Nói cách khác, STEM chỉ bền vững khi có sự gắn kết của ba trụ cột: Nhà trường - gia đình - xã hội.