Pháp điều tra gần 500.000 hồ sơ y tế bị rò rỉ

GD&TĐ - Các nhà điều tra tội phạm mạng của Pháp cho biết, đang điều tra vụ rò rỉ dữ liệu y tế của gần 500 nghìn người, bao gồm cả những thông tin tuyệt mật.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việc rò rỉ dữ liệu được phát hiện bởi blog an ninh mạng Zataz được cho là do tin tặc đánh cắp. Trước đó, Zataz đã phát hiện ra tài liệu về hệ thống nhắn tin mã hóa Telegram trong một nhóm được sử dụng để buôn bán bất hợp pháp cơ sở dữ liệu bị đánh cắp. Thông tin này đã được cung cấp miễn phí trên web.

Sự tồn tại của tập tin bị rò rỉ đã được xác nhận, trong đó có thông tin của 491.840 bệnh nhân bao gồm địa chỉ, số điện thoại, email và nhóm máu.

Tệp này cũng chứa thông tin bảo mật cao về sức khỏe của một số bệnh nhân như vấn đề mang thai hoặc khả năng sinh sản, các bệnh tiềm ẩn như HIV và thuốc được kê đơn.

Văn phòng công tố Paris phụ trách điều tra tội phạm mạng cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về sự việc này.

Tệp thông tin này dựa trên dữ liệu từ các cuộc kiểm tra được thực hiện từ năm 2015 đến tháng 10/2020 tại khoảng 30 phòng thí nghiệm bệnh viện.

Nhà báo Zataz - người đã tiết lộ vụ rò rỉ, tuyên bố rằng tập tin đã được công khai sau khi tin tặc bỏ qua các điều khoản bán tài liệu.

Các bệnh viện, phòng thí nghiệm và các trang web y tế là mục tiêu ngày càng tăng của các cuộc tấn công mạng.

Vào đầu tháng, tổng thống Emmanuel Macron đã công bố chương trình trị giá 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) để chống tội phạm mạng, bao gồm cả trong lĩnh vực y tế.

Theo France24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.