Ông Joe Biden đề cử nhân vật đứng đầu Bộ Tư pháp

GD&TĐ - TT đắc cử Mỹ Joe Biden (7/1) đã công bố những đề cử cho người đứng đầu Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại và Bộ Lao động.

TT đắc cử Mỹ Joe Biden.
TT đắc cử Mỹ Joe Biden.

Trong một thông cáo báo chí, ông Joe Biden đã đề cử thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang Merrick Garland cho chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Ông Garland, 68 tuổi, hiện đang phục vụ tại Tòa phúc thẩm Mỹ cho vùng Columbia. Cựu TT Obama trước đây chọn ông Garland vào Tòa án Tối cao năm 2016 nhưng các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện từ chối.

Ngoài ra, ông Biden cũng dùng công tố viên kỳ cựu Lisa Monaco, luật sư dân quyền Vanita Gupta làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, bà Kristen Clarke làm trợ lý Bộ trưởng chịu trách nhiệm Phòng dân quyền của Bộ Tư pháp.

“Họ sẽ khôi phục sự độc lập của Bộ Tư pháp để nó phục vụ lợi ích của người dân chứ không phải là một chức vụ tổng thống, xây dựng lại niềm tin của công chúng vào nhà nước pháp quyền và làm việc không mệt mỏi để đảm bảo một hệ thống công bằng và bình đẳng hơn” – ông Joe Biden nói về những người được đề cử.

Bên cạnh đó, ông Joe Biden cũng chọn Thống đốc Gina Rainmondo của Rhode Island làm Bộ trưởng Thương mại – theo Politico. Raimondo từng là một nhà đầu tư mạo hiểm và đã lãnh đạo công ty riêng của bà ở Rhode Island trước khi được bầu làm tổng thủ quỹ bang vào năm 2011. Bà được bầu làm thống đốc năm 2014 và trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này tại đây. Nếu được Thượng viện thông qua, bà Raimondo sẽ chịu trách nhiệm về một bộ phận đa dạng quản lý dự báo thời tiết, nghề cá đại dương và các tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế cùng các trách nhiệm khác.

Theo nhiều nguồn tin, ông Biden cũng đề cử Thị trưởng Marty Walsh của Boston - một cựu lãnh đạo công đoàn hàng đầu làm Bộ trưởng Lao động.

Hôm 7/1, Quốc hội Mỹ đã xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 trước đương kim TT Donald Trump của đảng Cộng hòa. Ông Trump đã thừa nhận kết thúc nhiệm kỳ tổng thống và cam kết “sẽ có một sự chuyển giao trật tự vào ngày 20/1” – ngày ông rời nhiệm sở và ông Biden sẽ được nhậm chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.