Ông Biden không có kế hoạch tăng cường các biện pháp trừng phạt Trung Quốc

GD&TĐ - Ứng cử viên Joe Biden - người được truyền thông Mỹ dự đoán là tổng thống đắc cử - cho biết ông không có kế hoạch tăng cường các biện pháp trừng phạt và thuế quan mà TT Trump đã áp đặt lên Trung Quốc.

Ông Joe Biden
Ông Joe Biden

“Vấn đề không phải là trừng phạt Trung Quốc mà là để đảm bảo Trung Quốc hiểu rằng họ sẽ tuân thủ theo các quy tắc khác” – ông Joe Biden nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo khi được hỏi về khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt và thuế mới áp đặt vào Bắc Kinh và chính quyền ông Tập Cận Bình.

Ông Biden nhắc lại kế hoạch của mình trong việc để Mỹ tái gia nhập Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hiệp định Khí hậu Paris vào ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Mặc dù kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11 chưa được chính thức công nhận, nhưng các mạng truyền thông lớn của Mỹ dự đoán ứng cử viên Joe Biden là người chiến thắng. Trong khi đó TT đương nhiệm Donald Trump vẫn tiếp tục nhấn mạnh ông là người thắng cử và cho rằng chiến thắng của ông bị đánh cắp vì cuộc bầu cử có gian lận.

Đội ngũ của Trump đã có các hành động về pháp lý với mong muốn thay đổi được kết quả bầu cử.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ