Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm tối tân Teigei

GD&TĐ - Tàu ngầm mới nhất của Nhật Bản đã được công bố tại một nhà máy đóng tàu ở Kobe như là một phần của nỗ lực tăng cường an ninh hàng hải của quốc gia này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tàu chiến 3.000 tấn có tên gọi là Taigei do Mitsubishi Heavy Industries  (một công ty kỹ thuật, thiết bị điện và điện tử đa quốc gia)đóng và dự kiến ​​đi vào hoạt động vào tháng 3/2022, trở thành tàu thứ 22 trong hạm đội tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

Theo Hướng dẫn Chương trình Quốc phòng 2010 của Nhật Bản, Tokyo đặt mục tiêu tăng số lượng tàu ngầm của mình từ 16 lên 22 chiếc trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng các hoạt động ở các vùng biển gần Nhật Bản.

Taigei có chiều dài 84m và chiều rộng 9,1m. Chi phí chế tạo tàu ngầm rơi vào khoảng 76 tỷ yên (720 triệu USD).

Tàu ngầm có thể chứa thủy thủ đoàn 70 người với thiết kế giống như máy bay tàng hình và được trang bị pin lithium-ion, tăng cường khả năng ở dưới nước lâu hơn so với các mẫu trước đó.

Khoảng 150 người bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi và Tham mưu trưởng Hiroshi Yamamura của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản đã tham dự một buổi lễ được tổ chức tại Nhà máy đóng tàu Kobe của Mitsubishi Heavy ở tỉnh Hyogo.

Nhật Bản hiện đang vận hành 9 tàu ngầm lớp Oyashio 2.750 tấn và 11 tàu chiến lớp Soryu 2.950 tấn, đồng thời đang có kế hoạch giới thiệu chiếc tàu con lớp Soryu thứ 12 vào năm tới.

Taigei sẽ là loại đầu tiên trong danh mục lớp Taigei mới, sau lớp Oyashio và Soryu.

Theo Japan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ