Ngoại trưởng Mỹ: Dự án Nord Stream 2 mâu thuẫn với lợi ích của EU và Ukraine

GD&TĐ - Theo hãng tin Reuters, trong bài phát biểu với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố đường ống Nord Stream 2 chạy từ Nga đến Đức mâu thuẫn với lợi ích của EU và Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

“Tổng thống Biden đã rất rõ ràng, ông ấy tin rằng đường ống này là một ý tưởng tồi, có hại cho châu Âu, không tốt cho Mỹ và cuối cùng nó đi ngược với mục tiêu an ninh của chính EU” – ông Jens Stoltenberg nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại rằng sáng kiến này có thể làm suy yếu lợi ích của Ukraine, Ba Lan và một số đối tác và đồng minh thân cận của Mỹ. Theo ông Blinken, khuôn khổ pháp lý của Mỹ buộc Washington phải đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với các công ty liên quan đến việc xây dựng dự án Nord Stream 2.

Mỹ tin Nord Stream 2 sẽ đi qua Ukraine và có khả năng tước bỏ các khoản phí vận chuyển có giá trị của nước này. Phía Mỹ cũng cho rằng đường ống dẫn khí đốt này làm tăng sự phụ thuộc về điện của châu Âu đối với Nga và tạo ra sự cạnh tranh về nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ.

Theo 112UA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ