Nga tuyên bố nâng cấp “bóng ma bầu trời” Su-57

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov chính thức công bố nâng cấp của máy bay chiến đấu Su-57 mặc dù chiến cơ thế hệ thứ 5 này mới đưa vào biên chế của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Chiến đấu cơ Su-57
Chiến đấu cơ Su-57

Theo tuyên bố trên, công việc đang được tiến hành để hiện đại hóa máy bay chiến đấu Su-57 mặc dù đây là máy bay chiến đấu thế hệ 5+ đầu tiên trên thế giới.

Theo một số báo cáo, hiện có thể có 6 phiên bản hiện đại hóa khác nhau của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga. Vấn đề này đã được giải quyết trong quá trình phát triển máy bay chiến đấu Su-57. Tuy nhiên, tính năng chính của phiên bản hiện đại hóa sẽ là sử dụng một số lượng lớn các phương tiện bay không người lái có khả năng tiến hành trinh sát địa hình, thực hiện chỉ định mục tiêu, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chế áp điện tử và tấn công mục tiêu (máy bay không người lái “kamikaze”).

Gần đây, có thông tin cho rằng việc phát triển một phiên bản hạng nhẹ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga dựa trên Su-57, loại máy bay này sẽ chỉ có 1 động cơ.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?