Nga tìm cách tăng khả năng chiến đấu 8 máy bay thả bom chiến lược

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu vừa cho biết công ty Tupolev sẽ đại tu 8 máy bay thả bom chiến lược Tupolev-160 và Tupelev-95MS vào cuối năm nay.

Máy bay thả bom chiến lược Tupolev-95MS
Máy bay thả bom chiến lược Tupolev-95MS

“Vào cuối năm nay, 8 máy bay có thể được đại tu, việc này sẽ kéo dài vòng đời và tăng khả năng chiến đấu cho chúng” – ông Shoigu nói trong một cuộc hội thảo.

Theo ông Shoigu, những chiếc máy bay mang tên lửa là một phần quan trọng trong bộ 3 hạt nhân của Nga và rất cần được nâng cấp đúng lúc.

Chiếc Tupolev-160 là một máy bay thả bom chiến lược có khả năng mang tên lửa hạt nhân. Trong năm 2015 quyết định nâng cấp những máy bay thả bom Tupolev-160M2 này đã được đưa ra. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng việc sản xuất hàng loạt loại máy bay này sẽ bắt đầu vào năm 2023 và Không lực Nga sẽ cần tới không dưới 50 chiếc như thế.

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev-95MS dùng để tấn công các mục tiêu quan trọng ở những khu vực xa xôi và sâu bên trong lục địa với các tên lửa hạt nhân.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ