Nga sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa khí hậu để chữa cháy rừng

GD&TĐ - Nga tiết lộ họ đang sử dụng công nghệ kỹ thuật chỉnh khí hậu để kích hoạt các đám mây mưa và giúp chống lại đám cháy rừng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp ứng phó với đám cháy rừng rộng lớn ở một vùng xa xôi của Nga tiết lộ họ đang sử dụng công nghệ kỹ thuật chỉnh khí hậu để kích hoạt các đám mây mưa và giúp chống lại đám cháy lan rộng hàng nghìn héc-ta.

Dịch vụ khẩn cấp khu vực ở Yakutia cho biết đang nỗ lực hết sức để giải quyết các vụ cháy từ trên không. “Trong gần một tháng, 800 nhân viên cứu hộ được trang bị dù đã hỗ trợ dập tắt đám cháy.”

Các hoạt động này sẽ cần sử dụng máy bay vận tải Antonov An-26, được trang bị quạt để phân tán các hộp chứa bạc iodua vào các đám mây để tạo ra mưa nhân tạo. Các nhân viên cứu hộ hy vọng lượng mưa sẽ giúp chữa cháy trên mặt đất dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu cùng bày tỏ lo ngại rằng cách thức này có thể gây thương tích cho con người và động vật mặc dù kết quả vẫn còn đang gây tranh cãi. Phương pháp này được sử dụng ở Mỹ để cứu trợ các vùng bị hạn hán và các hoạt động chữa cháy.

Hàng trăm nghìn héc-ta rừng hiện đang âm ỉ cháy, đe dọa các thị trấn và làng mạc trong khu vực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ