Mỹ và NATO tập trận lần thứ 50 trên biển Baltic

GD&TĐ - Cuộc tập trận lần thứ 50 của Mỹ và NATO được tổ chức trên biển Baltic, bắt đầu từ ngày 6/6

Cuộc tập trận lần đầu tiên được kết hợp các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình tác chiến phòng thủ trên không gian mạng và tiếp tục thích ứng và huấn luyện để đảm bảo lợi thế phi đối xứng trong thời kỳ chiến tranh hiện đại.
Cuộc tập trận lần đầu tiên được kết hợp các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình tác chiến phòng thủ trên không gian mạng và tiếp tục thích ứng và huấn luyện để đảm bảo lợi thế phi đối xứng trong thời kỳ chiến tranh hiện đại.

Cuộc tập trận với sự tham gia của các lực lượng hàng không và hàng hải từ 18 Đồng minh NATO và các quốc gia đối tác trong các sự kiện huấn luyện trực tiếp.

Phó Đô đốc Mỹ Gene Black - chỉ huy cuộc tập trận cho biết: “Năm nay, chúng tôi kỷ niệm tập trận Baltops lần thứ 50. Đây là cuộc tập trận đặt nền tảng cho khả năng tương tác trong Liên minh.

Cuộc tập trận đánh dấu nửa thế kỷ cam kết bền vững của các đối tác và đồng minh của chúng tôi. Cuộc tập trận cho phép hoạt động nhóm tấn công quốc tế, khả năng phòng thủ tên lửa tiên tiến và các nhiệm vụ nhóm tác chiến trên mặt đất liền mạch.”

Cuộc tập trận Baltops 50 sẽ bao gồm các hoạt động phòng không, tác chiến chống tàu ngầm, hoạt động đổ bộ, ngăn chặn hàng hải và đối phó với mìn.
Cuộc tập trận Baltops 50 sẽ bao gồm các hoạt động phòng không, tác chiến chống tàu ngầm, hoạt động đổ bộ, ngăn chặn hàng hải và đối phó với mìn. 

Cuộc tập trận Baltops 50 sẽ bao gồm các hoạt động phòng không, tác chiến chống tàu ngầm, hoạt động đổ bộ, ngăn chặn hàng hải và đối phó với mìn.

Trong 6 ngày đầu tiên, tàu và máy bay sẽ quá cảnh qua eo biển Đan Mạch, tập trung vào các hoạt động hàng hải tại các điểm tắc nghẽn quan trọng, đảm bảo quyền tiếp cận và tự do hàng hải ở biển Baltic. Cuộc tập trận sẽ tiếp tục di chuyển về phía Đông trong suốt hai giai đoạn.

Các hoạt động được đưa ra phù hợp với luật pháp quốc tế và được các Đồng minh và Đối tác tham gia ủng hộ.

Cuộc tập trận lần đầu tiên được kết hợp các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình tác chiến phòng thủ trên không gian mạng và tiếp tục thích ứng và huấn luyện để đảm bảo lợi thế phi đối xứng trong thời kỳ chiến tranh hiện đại.

Cuộc tập trận Baltops được tổ chức tại Biển Baltic kể từ năm 1972, quy tụ các Đồng minh NATO và các đối tác nhằm tăng cường khả năng tương tác và nâng cao tính linh hoạt giữa các bên tham gia.
 Cuộc tập trận Baltops được tổ chức tại Biển Baltic kể từ năm 1972, quy tụ các Đồng minh NATO và các đối tác nhằm tăng cường khả năng tương tác và nâng cao tính linh hoạt giữa các bên tham gia.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 18 quốc gia, trong đó 16 NATO và 2 quốc gia đối tác sẽ cung cấp khoảng 40 đơn vị hàng hải, 60 máy bay và 4.000 quân nhân.

Các quốc gia tham gia bao gồm Bỉ, Canada, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ.

Cuộc tập trận Baltops được tổ chức tại Biển Baltic kể từ năm 1972, quy tụ các Đồng minh NATO và các đối tác nhằm tăng cường khả năng tương tác và nâng cao tính linh hoạt giữa các bên tham gia.

Theo NATO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ