Máy bay trinh sát Nga rơi ở Syria

GD&TĐ - Một máy bay trinh sát không người lái của Nga đã rơi vào tối 20/6 tại khu vực Jabal al-Zawiya của Syria do trục trặc kỹ thuật.

Lực lượng quân đội Syria.
Lực lượng quân đội Syria.

Một nguồn tin phiến quân nói với hãng tin Zaman al-Wasl rằng, máy bay trinh sát không người lái Orlan-10 của Nga đã rơi gần thị trấn Mantef ở vùng Jabal al-Zawiya. Phiến quân đã nhặt những mảnh vỡ của máy bay này.

Cũng tại khu vực Jabal al-Zawiya, phiến quân đã ngăn chặn cuộc tấn công của chính phủ Syria gần mặt trận al-Ruwaiha, cửa ngõ phía đông nam của Jabal al-Zawiya. Một số lực lượng của chính quyền đã bị thương vì đạn pháo của quân nổi dậy.

Tây Bắc Syria là nơi sinh sống của 3,5 triệu người tị nạn nhưng do các chiến binh Hồi giáo đối lập kiểm soát. Cuộc xung đột ở Syria đã cướp đi sinh mạng của 494.438 người và khiến 13,2 triệu người phải đi di tản kể từ khi nổ ra vào tháng 3/2011.Máy bay trinh sát Nga rơi ở Syria

Theo Zamanalwsl

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ