Máy bay P-8A Poseidon của Mỹ tiếp cận căn cứ không quân Nga tại Syria

GD&TĐ - Hôm qua (25/7), một máy bay do thám Mỹ được cho là đã tiếp cận căn cứ không quân Nga ở phía nam Syria trước khi biến mất khỏi bờ biển Levantine – hãng tin Avia.Pro cho biết.

Máy bay P-8A Poseidon của Mỹ
Máy bay P-8A Poseidon của Mỹ

Theo Avia.Pro, một máy bay P-8A Poseidon của Mỹ đã tiếp cận căn cứ Hmeimim từ phía tây, tuy nhiên, sau đó máy bay này lại quay đi trước khi tới bờ biển Syria.

Hãng tin trên nói rằng máy bay Mỹ dường như đang tiến hành một nhiệm vụ trinh sát ngoài khơi Latakia.

“Chúng tôi không thể loại trừ khả năng phi công của chiếc Boeing P-8A Poseidon đã quyết định một kế hoạch xảo trá nào đó, điều này có thể thực sự khó hiểu vì đường bay của nó không đi dọc bờ biển Syria. Tuy nhiên, hiện chưa biết máy bay quân sự Mỹ ở đâu trong thời gian còn lại” – một chuyên gia quân sự nói.

Những máy bay do thám P-8A của Mỹ thường được phát hiện ở đông Địa Trung Hải, tuy nhiên, chúng rất hiếm khi đi vào không phận Syria.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ