Máy bay Northrop T-38 Talon tử nạn tại Mỹ

GD&TĐ - Máy bay huấn luyện phản lực siêu thanh Northrop T-38 Talon bị rơi ở Mỹ  khiến phi công thiệt mạng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Điều này được Fox News đưa tin, trích dẫn một tuyên bố từ người đứng đầu cơ quan khẩn cấp địa phương Christina Thornton.

“Một chiếc máy bay T-38 Talon hai chỗ ngồi bị rơi gần Dannelly Field ở Montgomery, đây cũng là căn cứ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tiểu bang Alabama” – tuyên bố cho biết.

Sự việc xảy ra vào tối thứ Sáu ngày 19/2. Một chiếc máy bay huấn luyện đang thực hiện chuyến bay theo kế hoạch, chưa rõ nguyên do vì sao mà bị rơi gần sân bay ở Montgomery, Tiểu bang Alabama. Vụ tai nạn khiến hai phi công thiệt mạng, thông tin về các phi công vẫn chưa được công bố.

Theo ghi nhận, các tòa nhà dân cư gần nơi xảy ra vụ tai nạn không bị bất kỳ thiệt hại nào. Cảnh sát, lính cứu hỏa và bộ phận cấp cứu đang làm việc tại hiện trường.

Ủy ban Không quân sẽ xác định lý do của vụ tai nạn và cái chết của các phi công.

Được biết, trong năm 2017-2018, đã có một số sự cố xảy ra với loại máy bay này tại Mỹ, dẫn đến cái chết của các phi công.

Máy bay hai chỗ ngồi siêu thanh T-38 Talon được sử dụng rộng rãi để huấn luyện trong Không quân Mỹ từ năm 1961. Loại máy bay này ngưng sản xuất vào năm 1972, theo trang web chính thức của Không quân Hoa Kỳ, hiện còn hơn 500 chiếc đang biên chế trong không quân nước này. Máy bay T-38 Talon có chiều dài 14 m, sải cánh 7 m, cao 3 m, tốc độ tối đa 1381 km/h.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ