Malaysia lập 2 kỷ lục nguy hiểm về nCov, Mỹ treo thưởng hấp dẫn cho người tiêm vắc xin

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới hiện nay đã có 169.599.489 ca mắc Covid-19, gồm 524.430 ca mới. Đã có 3.523.239 ca tử vong vì đại dịch, gồm 11.293 ca mới.

Ca tử vong vì Covid-19 ở Malaysia.
Ca tử vong vì Covid-19 ở Malaysia.

Malaysia hôm qua báo cáo số ca mắc Covid-19 mới kỷ lục trong ngày thứ 3 liên tiếp với 7.857 ca mắc. Trong khi đó số ca tử vong mới trong 24 giờ là 59 ca, nâng tổng số người chết vì đại dịch lên 2.491.

Hiện có 771 bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt – một kỷ lục trong ngày thứ 3 liên tiếp. Trong số đó 392 ca cần hỗ trợ hô hấp.

Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân Covid-19 hiện nay đều từ độ tuổi 20-40 và không có nguồn lây rõ ràng. Với 20 ổ dịch mới phát hiện hôm qua, hiện Malaysia có tổng số 593 ổ dịch, trong đó 233 ổ liên quan đến nơi làm việc với 16.785 ca mắc Covid-19.

Mỹ hôm qua kêu gọi WHO thực hiện giai đoạn 2 của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 với các chuyên gia độc lập được toàn quyền truy cập vào dữ liệu và các mẫu ban đầu ở Trung Quốc.

Thông qua phát biểu của một đại diện đại sứ quán của mình tại Mỹ, Trung Quốc hôm qua cho biết họ ủng hộ “một nghiên cứu toàn diện về tất cả các ca mắc Covid-19 đầu tiên trên toàn thế giới và một số cuộc điều tra kỹ lưỡng tại một vài căn cứ bí mật và phòng thí nghiệm sinh học trên toàn thế giới”.

Bang California sẽ cung cấp 116,5 triệu USD tiền mặt và thẻ quà tặng cho người tiêm vắc xin Covid-19 trước ngày 15/6. Đây là biện pháp hấp dẫn nhất được đưa ra khi các bang của Mỹ cố gắng thuyết phục những người hoài nghi đi tiêm.

Trước ngày bang này mở cửa nền kinh tế vào 15/6, 10 người tiêm chủng sẽ giành được giải thưởng xổ số trị giá 1,5 triệu USD/ người, trong khi 30 người khác mỗi người sẽ giành được 50.000 USD.

Tại Ấn Độ, nhà chức trách đã loại bỏ các thử nghiệm địa phương đối với vắc xin Covid-19 nước ngoài “có uy tín” để nhập khẩu nhanh chóng khi đang đối mặt với làn sóng đại dịch giết chết hàng chục nghìn người.

Ấn Độ đã dùng vắc xin AstraZeneca và Covaxin được sản xuất trong nước, trong khi đó bắt đầu triển khai tiêm vắc xin Sputnik V của Nga. Tuy nhiên, nguồn cung còn thiếu tại quốc gia có số dân đông thứ 2 thế giới này.

Hôm qua Ấn Độ báo cáo 211.298 ca mắc và 315.235 ca tử vong mới trong 24 giờ qua.

Đức có kế hoạch cung cấp đủ liều vắc xin Covid-19 để tiêm mũi đầu tiên cho trẻ em từ 12-16 tuổi từ ngày 7/6. Sau một khởi đầu chậm chạm trong việc tiêm chủng, Đức đã tăng tốc tiêm cho người dân và các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc đang được dỡ bỏ.

Với hơn 40% dân số khoảng 83 triệu người ít nhất đã tiêm một liều, sự chú ý giờ đây đã chuyển sang tiêm chủng cho thanh thiếu niên. Đức hôm qua báo cáo có 6.313 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc lên hơn 3,66 triệu. Số ca tử vong tại quốc gia này hiện là 87.995 ca.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.