Kho chứa vũ khí của Mỹ được xây dựng ở Ba Lan

GD&TĐ - Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ xây dựng tại Povidze, Ba Lan một cơ sở lưu trữ các thiết bị quân sự của Mỹ, Jens Stoltenberg - Tổng thư ký NATO cho biết trên tạp chí The Wall Street Journal.

Kho chứa vũ khí của Mỹ được xây dựng ở Ba Lan

Tổng thư ký cho biết kho được xây dựng để lưu trữ nhiều loại vũ khí, đạn dược trong đó có cả xe bọc thép của Mỹ.

Công trình sẽ được khởi công trong vài tháng tới và sẽ kéo dài khoảng hai năm. Tổng mức đầu tư cho dự án là 260 triệu đô la.

Ông lưu ý rằng cơ sở này là cần thiết để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan.

Theo tờ báo, có tổng cộng năm cơ sở lưu trữ tương tự được lên kế hoạch xây dựng tại châu Âu: hai cơ sở được xây dựng ở Đức, còn lại được xây dựng tại Ba Lan, Hà Lan và Bỉ. Mục đích của việc tạo ra các kho là để giúp triển khai nhanh hơn quân đội Mỹ ở châu Âu.

Tổng thư ký cũng nói rằng liên minh Bắc Đại Tây Dương dự định thực hiện 250 dự án khác ở châu Âu vào năm 2021. Các dự án nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông để phục vụ cho việc chuyển giao và triển khai nhanh hơn các thiết bị và nhân sự quân sự thuộc các lực lượng phản ứng nhanh.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Washington dự định sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ba Lan theo yêu cầu của Warszawa.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ