Iran tuyên bố bắt 8 người có liên quan tới CIA

GD&TĐ - Ít nhất 8 người được cho là có liên quan tới CIA đã bị các nhà chức trách Iran bắt giữ trong bối cảnh đang có các cuộc biểu tình diễn ra tại quốc gia Trung Đông này.

Người biểu tình ở Iran
Người biểu tình ở Iran

“Những phần tử này đã được CIA trợ cấp huấn luyện tại nhiều quốc gia dưới vỏ bọc để trở thành nhà báo” – Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Bộ Tình báo Iran – “6 phần tử đã bị bắt trong khi tham gia bạo loạn và thực hiện các lệnh của CIA và 2 phần tử đang cố gắng… gửi thông tin ra nước ngoài”.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại một số tỉnh của Iran vào đầu tháng 11, sau khi chính phủ nước này bất ngờ tăng giá xăng dầu. Bạo lực đã xảy ra tại một số cuộc biểu tình.

Trong khi đài phát thanh nhà nước Iran IRIB từng cho biết lực lượng thực thi pháp luật đã xác định và bắt giữ 180 lãnh đạo của các cuộc bạo loạn, người đứng đầu tổ chức Nhà tù Iran Ashghar Jahangir cũng tuyên bố rằng một số lượng đáng kể những người bị bắt trong thời gian bất ổn đã được thả ra.

Theo AMN/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.