Hoa Kỳ tăng cường thử nghiệm tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm

GD&TĐ - Theo báo cáo của Bộ chỉ huy chiến lược Hoa Kỳ, một vụ phóng thử nghiệm hai tên lửa đạn đạo liên lục địa Trident II D5 từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược USS Nebraska (SSBN 739) thuộc lớp Ohio, ở dưới mặt nước đã được thực hiện vào thứ sáu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việc phóng được thực hiện tại khu vực thử nghiệm Thái Bình Dương gần bờ biển California. Như sau thông điệp của quân đội, các mục tiêu nằm cách địa điểm phóng 11 nghìn km trên đảo Guam ở phía tây Thái Bình Dương.

Tính đến các lần thử nghiệm mới nhất được thực hiện kể từ năm 1989, số lượng tên lửa Trident II được thử nghiệm đã lên tới 176.

Hiện Hải quân Hoa Kỳ có 14 tàu ngầm chiến lược thuộc lớp Ohio, có khả năng mang theo 20 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Trident II D5.

Theo các chuyên gia, Trident II D5 là một trong những sản phẩm tốt nhất trên thế giới về tầm bắn, tải trọng, độ chính xác và khả năng tấn công các mục tiêu nhỏ có tính bảo mật cao, bao gồm cả Boong ke và bệ phóng tên lửa đặt dưới lòng đất. 

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ