Hàn Quốc “trình làng” tên lửa chống hạm mới phóng từ trên không

GD&TĐ - Hàn Quốc lần đầu tiên trình làng diện mạo tên lửa chống hạm siêu thanh mới được thiết kế để trang bị cho tiêm kích KF-X.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Naval News đưa tin, hệ thống tên lửa chống hạm đường kính 400 mm mới được trang bị động cơ phản lực không khí có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500 km.

Tên lửa đang được phát triển bởi công ty LIG Nex1 của Hàn Quốc và Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) của Bộ Quốc phòng nước này.

Tên lửa chống hạm mới không được tiết lộ, tuy nhiên có thông tin cho rằng các chuyến bay thử nghiệm loại đạn mới này được lên kế hoạch vào năm 2026 và đưa vào trang bị vào cuối thập kỷ này.

Tên lửa được thiết kế dành cho máy bay chiến đấu KF-X trong tương lai, quá trình phát triển sẽ được hoàn thành vào năm 2026.

Máy bay chiến đấu mới của Hàn Quốc được nhận định thuộc thế hệ 4,5. Về tính năng nó phải hơn các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, nhưng lại không bằng máy bay thế hệ thứ năm.

Trước đó, KAI cho biết, nguyên mẫu chiếc KF-X đầu tiên sẽ được giới thiệu vào tháng 4/2021. Và theo kế hoạch sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2022 và sản xuất hàng loạt vào năm 2026.

Nếu chỉ nhìn hình dáng bên ngoài, nó gần như là một bản sao hoàn chỉnh của chiếc F-22 của Mỹ, nhưng nhỏ hơn một chút.

Theo dự kiến nó sẽ được trang bị hai động cơ General Electric F414. Trọng lượng cất cánh tối đa là 25,4 tấn. Tốc độ lên đến Mach 1,9. Theo thiết kế nó sẽ có 10 điểm treo dùng để treo tên lửa, bom hoặc các trang bị khác.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.