Chiến hạm Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tham gia diễu hành Ngày Hải quân Nga

GD&TĐ - Tàu khu trục Xian của Trung Quốc và tàu khu trục Tarkash của Ấn Độ sẽ tham gia cuộc diễu hành hải quân diễn ra tại St.Petersburg vào ngày 28/7 tới – Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay (22/7).

Chiến hạm Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tham gia diễu hành Ngày Hải quân Nga

Theo báo Krasnaya Zevzda, hơn 40 tàu sẽ tham gia vào cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Hải quân Nga cùng với hơn 40 chiến đấu cơ và trực thăng cũng như 4.000 quân nhân.

Trong số các tàu tham gia vào cuộc diễu hành có các tàu khu trục mới nhất như Đô đốc Gorshkov  và Đô đốc Kasatonov của Dự án 22350, tàu ngầm Kronstadk của Dự án 677, tàu tuần dương Marshal Ustinov và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Smolensk.

Trong số các máy bay tham gia cuộc diễu hành trên có chiến cơ Su-33, MiG-29K, Su-30SM, máy bay chiến đấu chống ngầm Tu-142 và Il-38N cùng với máy bay đổ bộ đa năng Be-200.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.