Vòng biểu tình thứ năm của sinh viên Pháp bùng phát thành đụng độ

GD&TĐ - Ngày 13/10, các cuộc biểu tình đã biến thành đụng độ giữa học sinh trung học với lực lượng cảnh sát tiếp tục diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp.

Một chiếc xe bốc cháy trong cuộc biểu tình quy mô lớn tại Place d'Italie ở Paris, Pháp, ngày 13/10/2026.
Một chiếc xe bốc cháy trong cuộc biểu tình quy mô lớn tại Place d'Italie ở Paris, Pháp, ngày 13/10/2026.

Đây là vòng biểu tình toàn quốc thứ năm của học sinh trung học và sinh viên đại học, nhằm yêu cầu điều kiện học tập tốt hơn.

Tại thủ đô, các cuộc đụng độ dữ dội nhất diễn ra ở Place Vauban, một quảng trường gần Les Invalides, khu phức hợp quân sự lịch sử.

Cảnh sát đã bắn nhiều loạt hơi cay, trong khi người biểu tình ném đá và bắn pháo hoa vào các sĩ quan.

Hơn 6.800 người đã bị bắt giữ kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng trước, khi sinh viên tham gia cùng các công nhân khu vực công đang đình công.

Khoảng 161.500 người đã tham gia các cuộc biểu tình hôm 13/10, trong đó có 41.500 người ở Paris, theo Bộ Nội vụ.

Ban tổ chức ước tính, số người tham gia trên toàn quốc là 480.000 người.

Trong khi giới chức chính phủ thừa nhận tính chính đáng của những bất bình từ phía sinh viên, họ lại đổ lỗi cho các nhà hoạt động cực tả về bạo lực, cáo buộc đảng La France Insoumise (LFI), đảng lớn thứ ba trong quốc hội, kích động bất ổn.

Đảng này bác bỏ các cáo buộc, và kêu gọi người biểu tình kiềm chế bạo lực.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cũng đổ lỗi cho nhóm cánh tả Le Poing Leve và Revolution Permanente khuyến khích bạo lực trong các cuộc biểu tình của sinh viên, ở ngoại ô Paris.

Cả hai nhóm đều bác bỏ cáo buộc, cho rằng vị bộ trưởng đã chỉ đạo một "cuộc đàn áp tàn bạo".

Sinh viên và các công đoàn cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức.

Tổng thanh tra cảnh sát quốc gia (IGPN), cơ quan giám sát nội bộ cảnh sát Pháp, đang điều tra 36 trường hợp liên quan đến cáo buộc bạo lực và sai phạm của lực lượng thực thi pháp luật, trong bối cảnh các cuộc biểu tình của học sinh trung học.

Hôm 13/10, một sĩ quan cảnh sát đã bị buộc tội "bạo lực nghiêm trọng" liên quan đến vụ việc xảy ra ở Tours hôm 30/9, khi học sinh 16 tuổi bị mất một mắt sau khi trúng đạn bắn ra từ khẩu LBD, loại vũ khí của cảnh sát bắn đạn không gây chết người.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ