Canada nhận 117 thành viên nhóm Mũ trắng sơ tán từ Syria

GD&TĐ - Canada đã sắp xếp nơi ở cho hàng chục thành viên của nhóm Mũ trắng tại đất nước của mình sau khi họ sơ tán từ Syria trong mùa hè qua.  

Các thành viên nhóm Mũ trắng
Các thành viên nhóm Mũ trắng

Theo một báo cáo mới từ hãng tin CBC, Canada đã chấp nhận tổng số 117 thành viên của nhóm Mũ trắng và gia đình họ sau khi họ tạm thời cư trú tại Jordan cho tới khi có thể chuyển đến một quốc gia phương Tây.

CBC nói rằng, Mũ trắng và các thành viên gia đình họ sẽ được định cư tại các tỉnh British Columbia, Saskatchewan, Ontario và Nova Scotia.

Vào cuối tháng 7/2018, hơn 400 thành viên Mũ trắng cùng gia đình họ đã được sơ tán từ Syria theo yêu cầu của Canada, các nước phương Tây và Mỹ. Khi đó, một cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Syria chống lại phiến quân và khủng bố ở các khu vực Tây Nam đang diễn ra ác liệt.

Dự kiến có tới 1.200 thành viên Mũ trắng và gia đình sơ tán nhưng cuối cùng chỉ có 422 người cố gắng ra khỏi Syria. Số người còn lại có thể sẽ được tái định cư tại Liên minh châu Âu.

Tổ chức Mũ trắng được một cựu sĩ quan tình báo Anh James Le Mesurier thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2013. Kể từ khi thành lập, nhóm này đã nhận được ít nhất 55 triệu USD từ Văn phòng Ngoại giao Anh, 34 triệu USD từ Văn phòng chuyển đổi sáng kiến Mỹ và nhiều triệu USD khác chưa rõ từ Qatar.

Tuy Mũ trắng cho mình là một tổ chức nhân đạo phi chính phủ nhưng cả Damascus và Mowcow đều buộc tội nhóm này dàn dựng cuộc tấn công bằng khí ga độc tại thị trấn Douma ở Syria vào ngày 7/4/2018.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".