Bị ít nhất 40 người dân làng trả thù, hổ cái phải bỏ mạng

GD&TĐ - Ít nhất 40 người dân làng Matiana, quận Pillibhit, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã dùng gậy đánh một con hổ vì nó đã làm 9 người khác bị thương.  

Người dân Ấn Độ đánh con hổ để trả thù việc nó đã làm 9 người khác bị thương.
Người dân Ấn Độ đánh con hổ để trả thù việc nó đã làm 9 người khác bị thương.

Để trả thù cho những người bị thương, người dân đã chặn con hổ và cùng nhau dùng gậy tre đánh nó một cách không thương tiếc.

Con hổ cái đã không thể chịu nổi vết thương và đã chết vài giờ sau khi bị đánh.

Theo một số nguồn tin, người dân đã không báo cáo cho quan chức kiểm lâm biết con hổ bị thương, nếu bác sĩ thú y đến kịp, nó có thể đã được cứu sống.

Kể từ năm 2012, khu vực Pilibhit và Khu bảo tồn hổ Pilibhit đã chứng kiến cái chết của 16 con hổ và 3 con báo trong rừng và khu vực xung quanh.

Năm ngoái, Ấn Độ đã ghi nhận cái chết của hơn 100 con hổ. Ngoài ra có ít nhất 52 con hổ chết trong năm 2019.

Hổ là động vật quốc gia của Ấn Độ và đây là nơi có 70% số lượng hổ trên toàn thế giới sinh sống.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hát then đàn tính đã gắn bó, đi vào đời sống tinh thần của dân tộc Tày - Nùng từ lâu đời. Ảnh: Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hồn Then vang vọng trên đất thiêng

GD&TĐ - Giữa không gian tĩnh lặng, linh thiêng của hồ Nà Nưa, nơi trung tâm thủ đô kháng chiến Tân Trào (Tân Trào, Tuyên Quang), tiếng đàn Tính thánh thót vang lên, hòa cùng giọng hát Then khi mượt mà, khi da diết.