Bất chấp sự gây hấn của Trung Quốc, Mỹ không thay đổi hoạt động trên biển Đông

GD&TĐ - Hải quân Mỹ sẽ không thay đổi hoạt động được gọi là “tự do hàng hải” ở biển Đông đang có tranh chấp và đã đẩy mạnh các hoạt động này mặc dù tàu Trung Quốc đã áp sát tàu khu trục Mỹ một cách nguy hiểm.  

 Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Decatur (DDG 73) hoạt động ở biển Đông ngày 13/10/2016
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Decatur (DDG 73) hoạt động ở biển Đông ngày 13/10/2016

Hôm qua (18/3), Phó Đô đốc Phillip Sawyer, chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ nói với các phóng viên ở Manila, Philippines rằng Washington phản đối “hành vi không chuyên nghiệp” của tàu Trung Quốc khi tiến rất sát tàu USS Decatur của Mỹ khi tàu Mỹ tới gần một đảo mà Trung Quốc chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa hồi tháng 9 (năm ngoái).

Ông Sowyer nói rằng Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục những chuyến đi và tuần tra ở biển Đông và những nơi khác “cho tới khi không còn những tuyên bố quá đáng về lãnh hải trên toàn thế giới” - Phó Đô đốc Sowyer đã có tuyên bố này khi ở trên tàu USS Blue Ridge trên đường tới Philippines sau khi đi qua biển Đông.

Theo Fox news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ