Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực tái thiết Syria

GD&TĐ - Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các quốc gia khác để giúp Syria tái thiết và tiếp tục thúc đẩy tiến trình chính trị ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này.   

Lực lượng chính phủ Syria
Lực lượng chính phủ Syria

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Ma Zhaoxu phát biểu như trên trong một cuộc của Hội đồng Bảo an về Trung Đông và Syria.

“Trung Quốc sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng một vai trò mang tính tích cực, xây dựng trong việc giúp thúc đẩy tiến trình chính trị, tái thiết đất nước và cải thiện tình hình nhân đạo” – ông Ma nói.

Trung Quốc chưa hề can thiệp vào xung đột quân sự ở Syria, nhưng đại sứ Trung Quốc ở Syria Qi Qianjin đã tuyên bố hồi tháng 8 rằng Trung Quốc sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố tại đây.

Đầu năm nay, các đại biểu tham gia vào Hội đàm quốc gia Syria ở Sochi, Nga đã thành lập nên Ủy ban Hiến pháp cho Syria và giúp đất nước này khôi phục lại sau xung đột vốn nổ ra từ năm 2011.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ