Ấn Độ và Nhật Bản sẽ cùng nhau hợp tác quân sự

GD&TĐ - Ấn Độ và Nhật Bản quyết định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Vào năm 2020, các cuộc tập trận hàng không chung sẽ được tổ chức tại Nhật Bản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thỏa thuận về việc tăng cường hợp tác quân sự đã đạt được trong cuộc thảo luận của các Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của hai quốc gia.

“Các Bộ trưởng bày tỏ mong muốn phát triển hợp tác, nâng cao năng lực trong lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao nhận thức về các khu vực biển thông qua hợp tác với các quốc khác để đảm bảo an ninh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong bối cảnh sức mạnh của Trung Quốc đang ngày một gia tăng” – trích thông báo của truyền thông.

Chính quyền Ấn Độ đã thống nhất coi Nhật Bản là đại diện thông tin thường trực tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Sứ mệnh đại diện của Nhật Bản sẽ cho phép hai nước cùng nhau phản ứng với các mối đe dọa chung. Cả hai quốc gia đều cho rằng hành động của Trung Quốc trong khu vực đang "ngày càng hung hăng hơn".

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...