Thế giới hơn 212 triệu ca mắc Covid-19, hơn 4,4 triệu trường hợp tử vong

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có hơn 212 triệu ca mắc Covid-19, gồm 557.406 ca mới. Số ca tử vong là hơn 4,4 triệu, gồm 8.644 ca mới. Tổng số ca hồi phục toàn cầu là gần 190 triệu ca.

Các nhân viên của Sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải xếp hàng tại một địa điểm thử nghiệm axit nucleic để kiểm tra COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Các nhân viên của Sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải xếp hàng tại một địa điểm thử nghiệm axit nucleic để kiểm tra COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Tại Australia, hôm qua cảnh sát đã tuần tra trên đường phố và chặn các phương tiện giao thông vào trung tâm Sydney nhằm ngăn chặn một cuộc biểu tình chống phong tỏa theo kế hoạch khi nước này báo cáo số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục.

Nhà chức trách cho biết hơn 250 người đã bị bắt vì biểu tình chống phong tỏa, nhiều người bị phạt tiền vì không tuân thủ các quy định chống dịch.

Tổng cộng có 886 ca mắc ở các bang New South Wales và Victoria, trong đó phần lớn ở Sydney – tâm chấn của đợt bùng phát do biến thể Delta.

Nhà chức trách y tế bang New South Wales cho biết “chúng tôi đang ở trong một tình huống rất nghiêm trọng tại đây. Không còn thời gian để ích kỷ, đã đến lúc nghĩ đến cộng đồng rộng lớn hơn và gia đình của bạn”.

Sydney là thành phố có hơn 5 triệu dân, bị phong tỏa trong nhiều tuần nay và hiện chưa thể ngăn chặn được một đợt bùng phát lan rộng qua biên giới nội địa và lan đến tận nước láng giềng New Zealand.

Hiện Australia có 43.000 ca mắc và 978 ca tử vong vì Covid-19.

Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho các Bộ Y tế và Ngân sách thu xếp thanh toán cho nhân viên y tế chưa nhận được tiền đúng thời hạn sau khi nhiều y tá đe dọa thôi việc và những công đoàn đưa ra lời cảnh báo sẽ đình công.

Các bệnh viện lo ngại tình trạng nhân viên y tế thôi việc, đặc biệt là y tá, đạt mức đáng lo ngại khi biến thể Delta làm số ca mắc tăng mạnh.

Hiệp hội các bệnh viện tư nhân Philipines ước tính 40% y tá tại các bệnh viện tư nhân đã thôi việc vào năm ngoái, nhưng con số này đã tăng nhiều hơn nữa sau các đợt bùng phát dịch trong năm nay. Các bệnh viện công cũng đối mặt với các thách thức tương tự.

Philippines có số ca mắc Covid-19 hơn 1,8 triệu người, đứng thứ 2 Đông Nam Á. Số ca tử vong vì đại dịch ở đây là 31.000 người.

Tại Cuba, cơ quan quản lý dược phẩm đã cấp phép khẩn cấp cho loại vắc xin nội địa thứ 2 của nước này là Soberana 2 được cho là có tỷ lệ hiệu quả là 91,2%. Vắc xin này đã được dùng để tiêm cho một số nhân viên y tế và người dân bình thường ở những khu vực có tỷ lệ lây truyền cao như một phần của các nghiên cứu về can thiệp sớm. Cuba có 573.751 ca mắc Covid-19, gồm 9.740 ca mới. Số ca tử vong là 4.481 ca, gồm 84 ca mới.

Tại Anh, cơ quan Y tế cộng đồng đã mô tả trận chung kết UEFA Euro 2020 tại sân vận động Wembley ở London là một sự kiện siêu lây nhiễm Covid-19.

Theo nhà chức trách, khoảng 2.300 người đã tham gia xem trận chung kết “có khả năng bị lây nhiễm” Covid-19 tại sự kiện trong khi 3.404 người khác có các triệu chứng mắc Covid ngay sau trận đấu có thể đã bị nhiễm ở đây.

Euro 2020 diễn ra vào ngày 11/7 và có sự tham gia của 67.173 người.

Theo CNA/Worldometer/CBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ