Malaysia lập kỷ lục về Covid-19, Mỹ tăng cường tiêm vắc xin liều 3

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới đã ghi nhận hơn 210 triệu ca mắc Covid-19, gồm gần 679 triệu ca mới. Số ca tử vong vì đại dịch là hơn 4,4 triệu, gồm hơn 10 ngàn ca mới. Số ca hồi phục là hơn 188 triệu.

Xếp hàng chờ tiêm vắc xin tại Malaysia.
Xếp hàng chờ tiêm vắc xin tại Malaysia.

Malaysia hôm qua ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 mới trong ngày với 22.242 ca, đưa tổng số ca mắc lên 1.466.512 ca. Số ca tử vong vì đại dịch tại quốc gia này là 13.302 ca, gồm 225 ca mới. Hiện có 1.060 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tích cực, gồm 545 người phải dùng máy thở.

Tính đến hôm qua, 34,9% dân số Malaysia đã được tiêm 2 liều vắc xin, trong khi đó 53,4% được tiêm ít nhất 1 liều.

Tại Australia, nhà chức trách cho biết đợt bùng phát số ca mắc do biến thể Delta vẫn chưa đạt đỉnh và người dân phải gồng mình chịu nhiều ca tử vong hơn. Sydney tiếp tục phá kỷ lục về số ca mắc mới hàng ngày mặc dù đã phong tỏa gần 2 tháng. Nước này có gần 41 ngàn ca mắc, gồm 677 ca mới. Số ca tử vong là 970 ca, gồm 3 ca mới.

Tại châu Âu, Đức Giáo hoàng Francis đưa ra lời kêu gọi mọi người tiêm chủng chống Covid-19 và cho rằng vắc xin này có thể chấm dứt đại dịch, nhưng cần mọi người thực hiện.

Đức ghi nhận số ca mắc mới gia tăng khi bang cuối cùng trong số 16 bang của nước này hôm qua thông báo hơn một nửa dân số đã được tiêm chủng. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Đức cho biết 8.324 ca mắc đã được báo cáo hôm 17/8, cao hơn 2/3 so với 1 tuần trước đó.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua kêu gọi người dân Đức đi tiêm phòng. Bà cho rằng đây là một “việc tốt, không chỉ cho bản thân mà còn cho xã hội”.

Iran hôm 17/8 báo cáo 50.228 ca mắc Covid-19 mới – một mức cao mới trong ngày. Số ca tử vong mới là 625 ca. Quốc gia Trung Đông này cũng đang phải vật lộn với số ca mắc gia tăng.

Tại Mỹ, các quan chức y tế hôm qua cho biết khả năng bảo vệ của các mũi tiêm vắc xin giảm dần khi số ca mắc tăng lên vì biến thể Delta. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết trong một tuyên bố, các quan chức Mỹ sẽ tiêm mũi thứ 3 cho người đã tiêm 2 liều Moderna và Pfizer.

“Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chúng ta khỏi những biến thế mới có thể phát sinh” – Tổng thống Joe Biden cho biết” – Nó sẽ giúp bạn an toàn hơn và lâu hơn, giúp kết thúc đại dịch này nhanh hơn”. Theo Tổng thống Mỹ, chính phủ Mỹ dự kiến phát miễn phí 100 triệu mũi tiêm nhắc lại tại khoảng 80.000 điểm trên toàn quốc.

Ngay trước khi Mỹ đưa ra thông tin trên, WHO cho biết dữ liệu hiện tại không cho thấy cần phải tiêm bổ sung vắc xin Covid-19. Tổ chức này cho rằng hầu hết những người dễ bị tổn thương nên được tiêm vắc xin đầy đủ trước khi các nước có thu nhập cao triển khai tiêm tăng cường.

Theo CBC/CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ